Vợ không cho â‌ּn á‌ּi, chồng cầm kéo đâm chết con sơ sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mâu thuẫn xuất phát từ việc Trường đòi quan hệ dù vợ sinh con chưa tròn tháng. Giận vợ, Trường điên cuồng dùng kéo đâm chết đứa con còn đỏ hỏn của mình.
Vợ không cho â‌ּn á‌ּi, chồng cầm kéo đâm chết con sơ sinh
Toà tuyên án chung thân, Trường chào “tạm biệt cuộc đời“ để chấp hành án

Cùng cảnh ngộ công nhân nên Đinh Văn Trường (22 tuổi) và T.T.K.D. (19 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) dễ dàng tiến đến hôn nhân. Đám cưới chưa tròn 4 tháng thì D. đã sinh cho chồng một cô con gái xinh xắn.

Thay vì hạnh phúc với những gì mình đang có thì vợ chồng Trường lại thường xuyên xảy ra cãi vã. Những vướng bận cơm áo gạo tiền cùng ghen tuông bóng gió của Trường khiến D. mệt mỏi và đòi ly hôn. Trường không chịu nhưng cũng không tìm ra cách hàn gắn tình cảm vợ chồng.

Ngày 26.3.2013, sau trận cãi nhau D. một mực đòi chia tay. Trường tự ái nên viết đơn và cùng nhau ký giấy ly hôn. D. bế con về nhà cha mẹ đẻ ở (cách nhà trọ của D. 60m).

Khuya hôm sau, Trường đến nhà mẹ vợ đòi đón vợ con về nhưng D. không chịu. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trường đưa tay tát vào mặt vợ. Vừa khóc, D. vừa bế con trả lại cho chồng sau khi tuyên bố “tao không cần mày và con nữa”.

Bế con gái về phòng trọ, Trường không khỏi tức giận. Để vợ phải hối vì lời thách thức của mình, Trường nảy sinh ý định giết con gái. Lấy cây kéo ở bếp, Trường cầm lên nhà đâm nhiều nhát vào đứa con sơ sinh của mình khiến bé t‌ử von‌g. Sau khi quấn mền cho con, Trường đến công an tự thú.

Bị Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án chung thân, Trường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Chị D. cũng làm đơn xin giảm án cho chồng.

Tại toà, chị D. cho biết lý do dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng là vì Trường đòi quan hệ chăn gối. Vì sinh con chưa tròn tháng nên chị từ chối khiến Trường tức giận. Người mẹ mất con cũng khẳng định mình không hề trao con cho chồng mà chính Trường giật con trên tay chị.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không thề cải tạo, ngày 23.4, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Đinh Văn Trường về tội “giết người”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật