Sân bay Tân Sơn Nhất có thêm phần mở rộng ga nội địa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay ngày 21-4, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đưa vào khai thác thêm một phần nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Sân bay Tân Sơn Nhất có thêm phần mở rộng ga nội địa
Phần nhà ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất mới được nâng cấp - Ảnh: Anh Quân

Theo thông tin của ACV, khu vực mới đưa vào khai thác hôm nay 21-4 là giai đoạn 1 của dự án nâng cấp, mở rộng ga nội địa để phục vụ 5 triệu lượt khách/năm. Khu vực này nằm giữa nhà ga quốc nội cũ và nhà ga quốc tế.

Khu vực mới có diện tích 2.140 mét vuông, gồm quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, phòng làm việc... Khu vực làm thủ tục cũ sẽ được sửa chữa lại và dự kiến đưa vào hoạt động sau bốn tháng nữa.

Từ ngày 21-4, hai hãng hàng không Jetstar Pacific và VietJet Air đã chính thức chuyển sang khai thác tại phần mới được mở rộng này; trong đó Jetstar Pacific sẽ sử dụng 12 quầy thủ tục, và VietJet Air 24 quầy làm thủ tục.

Ngoài ra, sẽ có bốn cửa soi chiếu an ninh, sáu cửa ra máy bay, ba máy soi hành lý ký gửi, ba máy soi hành lý xách tay… Việc trang bị hệ thống soi chiếu an ninh mới hoàn toàn sẽ giúp giảm thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Theo kế hoạch của ACV, nhà ga quốc nội hiện tại sẽ được mở rộng thêm 2.000 mét vuông phòng chờ cho hành khách ra máy bay bằng xe buýt, cùng với khu kỹ thuật có diện tích 500 mét vuông. Sau khi hoàn thành, nhà ga này sẽ có tổng diện tích sàn 39.450 mét vuông, đảm bảo phục vụ 4.500 hành khách/giờ cao điểm, nâng công suất phục vụ của ga quốc nội lên 12 triệu khách/năm.

Cuối năm 2013, sân bay Tân Sơn Nhất đã đạt 20 triệu lượt hành khách/năm, trong khi theo tính toán thiết kế thì đến năm 2015 mới đạt được con số này. Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất có 44 hãng hàng không đang khai thác các đường bay quốc tế và trong nước đi và đến từ TPHCM.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật