Nga tạo điều kiện cấp quốc tịch cho người nói tiếng Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo RIA Novosti, ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho những người thông thạo tiếng Nga đang hoặc đã sinh sống ở các khu vực thuộc Liên Xô trước đây, sẽ phải trải qua cuộc phỏng vấn của 1 ủy ban đặc biệt để được cấp quy chế công dân Nga.
Nga tạo điều kiện cấp quốc tịch cho người nói tiếng Nga
Ảnh minh họa

Theo đó trong cuộc phỏng vấn đặc biệt này, một công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch sẽ được công nhận là người mang quốc tịch Nga sẽ phải phải chứng minh khả năng sử dụng thông thạo và thường xuyên tiếng Nga như là một thứ ngôn ngữ chính trong mọi hoạt động thường ngày.

Theo đạo luật mới được ông Putin ký thông qua những người có cha mẹ hoặc ông bà đã từng sống trên lãnh thổ của Liên Xô hoặc trong biên giới của nước Nga hiện đại cũng là đối tượng được phép tham gia các cuộc phỏng vấn.

“Nhằm tạo điều kiện cho việc cấp quy chế công dân Nga cho những người này, một số điều khoản ưu đãi nhất định trong việc nhập cảnh vào Liên bang Nga sẽ được thực hiện, cũng như đưa ra một số cơ sở mở rộng thời gian tạm trú tại Nga và thủ tục được đơn giản hoá để có được giấy phép cư trú”. Văn bản nếu rõ.

Để loại trừ việc lạ‌m dụn‌g hệ thống này, giấy phép cư trú sẽ bị thu hồi nếu người nước ngoài không nộp đơn xin quốc tịch Nga trong vòng 2 năm cư trú


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật