Nga tố cáo Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Reuters, ngày 21/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo Ukraine vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva, mới đạt được tuần trước, nhằm ngăn không cho cuộc xung đột tại nước này lan rộng hơn.
Nga tố cáo Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva
Bên ngoài trụ sự cảnh sát thành phố Slavyansk ngày 19/4.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga tuyên bố: "Những bước đi đang được tiến hành - đặc biệt là của những kẻ đang nắm quyền tại Kiev, không những không tuân thủ mà còn vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva."

Ông khẳng định vụ đụng độ đẫm máu sáng 20/4 gần một thành phố ở Ukraine do lực lượng ly khai ủng hộ Nga kiểm soát cho thấy Kiev không muốn kiểm soát "các phần tử cực đoan."

Tình hình tại thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine tiếp tục căng thẳng khi người dân được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ của các vụ tấn công mới.

Ngày 20/4, thủ lĩnh người biểu tình địa phương, ông Vyatcheslav Ponomarev không loại trừ khả năng sẽ xảy ra các vụ tấn công mới nhằm vào các trạm canh gác và trụ sở chính quyền ở Slavyansk, hiện do những người biểu tình của Cộng hòa nhân dân Donesk chiếm giữ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ đọ súng tại Slavyansk làm 3 dân quân và một tay súng thiệt mạng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật