Triều Tiên lại sắp thử hạt nhân?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều Tiên đang tăng cường các hoạt động tại bãi thử hạt nhân ngầm, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm thứ Hai (21/4) cho biết. Đây có thể là hành động chuẩn bị cho một vụ thử nguyên tử khác trước chuyến thăm tới châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Triều Tiên lại sắp thử hạt nhân?
Vị trí bãi thử Punggye-ri chụp từ vệ tinh

"Có hoạt động tăng cường của các phương tiện và lực lượng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri so với trước kia," hãng thông tấn Yonhap trích lời một quan chức quân đội cấp cao Hàn Quốc cho biết. "Các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc phải giám sát chặt chẽ sự tiến triển mới nhất này để phát hiện các dấu hiệu về một vụ thử khác."

Được biết, động thái mới nhất trên diễn ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị tới thăm Hàn Quốc từ thứ Sáu tới thứ Bảy (25-26/4) trong chuyến công du châu Á. Các điểm dừng chân của Obama bao gồm Nhật Bản, Malaysia và Philippines. Đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã đe dọa thực hiện một vụ thử hạt nhân "kiểu mới" nhằm phản đối các cuộc tập trận giữa liên quân Mỹ-Hàn đang diễn ra. Cuộc tập trận thường niên này sẽ kết thúc vào hôm 25/4.

Hôm nay (21/4), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh báo rằng chuyến thăm tới Hàn Quốc của Obama có thể "làm leo thang tình trạng đối đầu và mang tới những đám mây đen của cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân."

Triều Tiên đã thực hiện ba vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013 trong nỗ lực nhằm tạo ra một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để phù hợp với một tên lửa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán rằng quốc gia này chưa làm chủ được công nghệ thu nhỏ.

Các nhà chức trách Seoul cho biết một vụ thử khác có thể được thực hiện tại bãi thử ngầm ở phía nam Triều Tiên bất cứ lúc nào, mặc dù nó phụ thuộc vào một quyết định chính trị của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un.

"Trong khi sự gia tăng hoạt động của các phương tiện có thể là những dấu hiệu sớm cho một vụ thử nguyên tử, tín hiệu vệ một cuộc thử nghiệm sắp xảy ra vẫn chưa được phát hiện," một quan chức quân sự giấu tên khác cho biết.

Không lâu trước vụ thử vào tháng Hai năm 2013, Triều Tiên đã lắp đặt các thiết bị đo lường và các dây cáp liên lạc cũng như niêm phong đường hầm tại bãi thử ngổn ngang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật