Philippines tố Trung Quốc lắp radar trái phép ở Trường Sa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Philippines cáo buộc Trung Quốc lắp đặt các thiết bị giám sát và nghe trộm hoạt động của Hải quân Philippines.
Philippines tố Trung Quốc lắp radar trái phép ở Trường Sa
Trung Quốc lắp đặt trái phép trạm phong điện, hệ thống radar trên nhà nổi Đá Vành Khăn.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 21/4 đưa tin, một chuyên gia viễn thông quân sự Philippines cáo buộc rằng Trung Quốc không chỉ triển khai tàu trinh sát và tàu hải quân tại biển Đông, mà còn trang bị thiết bị viễn thông hiện đại để nghe trộm các động thái hải quân của Philippines tại căn cứ trên đảo Palawan. Về vấn đề này, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đây là “phản ứng thái quá” của phía quân đội Philippines để bào chữa cho việc tăng cường triển khai quân của Philippines ở biển Đông.

Hoàn Cầu điểm lại những gì mà báo chí Philippines đã đưa tin như sau:

Tờ Philippines Star dẫn lời một chuyên gia viễn thông quân sự Philippines tiết lộ: “Trung Quốc sử dụng thiết bị viễn thông hiện đại để chặn và giám sát thông tin quân sự của chúng tôi, bất luận là trên đất liền hay là trên biển”. Hãng tin ABS-CBN của Philippines ngày 20/4 bổ sung rằng tâm điểm nghe trộm điện tử của Trung Quốc là Bộ tư lệnh miền Tây của Philippines, vì Bộ tư lệnh miền Tây chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ và tăng cường bảo vệ chủ quyền của Philippines tại biển Đông.

Tờ Philippines Star cho biết, theo thông tin tình báo của Philippines trước đó, Trung Quốc đang lắp đặt radar có công năng mạnh tại Đá Vành Khăn (khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép). Bắc Kinh có kế hoạch rằng đến năm 2020 có thể nắm toàn quyền kiểm soát đối với toàn bộ khu vực biển Đông. Trung Quốc cũng đã triển khai tàu chiến đến khu vực biển này, bao gồm tàu hộ vệ tên lửa, tàu chở quân, tàu trinh sát và hiện đang sử dụng đảo Vành Khăn trở thành căn cứ tiếp tế tiền tuyến. Philippines Star còn cho biết thêm rằng đảo Vành Khăn cách đảo Palawan 130 hải lý và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.

Hãng tin ABS-CBN dẫn lời chuyên gia của Philippines cho hay, Trung Quốc không chỉ tiến hành giám sát trên biển với quy mô lớn, mà còn nghe trộm điện thoại của quan chức quân sự cấp cao Philippines, “đó là lý do tại sao tháng trước Philippines khi tiến hành tiếp tế và luân chuyển quân tại bãi Cỏ Mây (khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Philippines chiếm đóng trái phép), không cho phép binh sĩ gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc trao đổi thông tin trên mạng”.

bình luận về những cáo buộc của Philippines, viện trưởng viện Nghiên cứu biển Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), ông Trang Quốc Thổ nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng điều này chỉ cho thấy phản ứng “có chút thái quá” của chính phủ và quân đội Philippines. Theo ông Trang, qua việc này, có thể thấy Trung Quốc đã trở thành “một đối thủ quan trọng” của Philippines.

Ông Trang cho rằng Philippines cáo buộc như vậy để đạt được 3 mục đích sau: Thứ nhất, có thể tăng cường tinh thần quân đội Philippines, tăng cảnh giác với Trung Quốc. Thứ hai, Mỹ sẽ cảm thấy Trung Quốc rất nguy hiểm và cần phải viện trợ quân sự cho Philippines. Thứ ba là để người dân Philippines cảm thấy cái gọi là "mối đe dọa Trung Quốc sắp xảy ra", từ đó sẽ ủng hộ hành động của chính phủ và quân đội Philippines.

Đá Vành Khăn thuộc cụm Bình Nguyên, Trường Sa, trước đây có một số ngư dân Philippines cư trú bất hợp pháp. Năm 1995, Trung Quốc sử dụng vũ lực trục xuất những người này, sau đó bắt đầu xây dựng các công trình tại đây để thực hiện mưu đồ bành trướng Biển Đông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật