Máu vẫn đổ ở Ukraina sau thỏa thuận 4 bên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
BBC đưa tin, sáng 20.4 đã có ít nhất 5 người thiệt mạng khi các tay súng tấn công một trạm kiểm soát của những người biểu tình chống chính quyền Ukraina ở gần TP.Slaviansk, phía đông Ukraina. Theo Đài Truyền hình Rossiya 24 của Nga, 3 trong số 5 người thiệt mạng thuộc nhóm những người biểu tình đang kiểm soát thành phố.
Máu vẫn đổ ở Ukraina sau thỏa thuận 4 bên
Một “chốt kiểm soát“ bằng chướng ngại vật ở Slaviansk.

2 nạn nhân còn lại thuộc nhóm tấn công trạm kiểm soát. Cũng theo kênh này, trạm kiểm soát bị tấn công vào thời điểm chỉ có những người dân địa phương không mang vũ khí thực hiện công việc kiểm tra phương tiện giao thông ở lối vào thành phố. Họ còn có nhiệm vụ cảnh báo lực lượng tự vệ về sự xuất hiện của các đơn vị quân đội. Những chiếc xe đã chạy đến gần trạm kiểm soát và bắt đầu nổ súng. Lực lượng tự vệ khẩn trương có mặt, bắn hạ 2 kẻ tấn công, bắt giữ 2 chiếc xe, bên trong có biểu tượng của khu vực cánh hữu và số lượng lớn vũ khí không thuộc quân đội Ukraina.

Như vậy, việc thực hiện thỏa thuận sơ bộ đạt được tại cuộc gặp 4 bên ở Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua về tình hình Ukraina được xem là bài toán khó, khi các bên tiếp tục có những động thái căng thẳng. Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Ukraina ars‌eni Yatseniuk tuyên bố ngừng các chiến dịch "chống khủ‌ng b‌ố" ở miền đông Ukraina, sẵn sàng theo đuổi việc sửa đổi hiến pháp và tăng cường vị thế của tiếng Nga. Tuy nhiên, chính quyền lâm thời Ukraina cũng không quên cảnh báo sẽ có những hành động cụ thể hơn, nếu người biểu tình không chấm dứt việc chiếm đóng.

Trong khi đó, người biểu tình cũng không nhượng bộ khi tiếp tục hành động chiếm đóng các trụ sở chính quyền. Các tay súng ly khai duy trì lực lượng xung quanh khu công nghiệp phía đông Ukraina. Những thông điệp trong lễ Phục sinh ở Kiev và Mátxcơva cũng đều nêu bật sự chia rẽ sâu sắc. Người đứng đầu Giáo hội Chính thống Ukraina - ông Filaret - cáo buộc Nga "xâ‌m lượ‌c" và "gây tội ác". Trong khi đó, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga - ông Kirill - cầu nguyện Chúa chấm dứt mưu đồ của những người muốn chia rẽ Nga và Ukraina. Hàng trăm người Nga muốn tới Ukraina dự lễ Phục sinh với họ hàng sống ở miền đông nước này không được phép nhập cảnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật