Cụ bà sốc nặng khi bị gã thanh niên làm nhục giữa cánh đồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát hiện cụ bà đang làm cỏ ngoài đồng một mình, Nguyễn Tất Thoan (SN 1988, trú tại xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã lao đến khống chế, trói nạn nhân lại rồi thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi.
Cụ bà sốc nặng khi bị gã thanh niên làm nhục giữa cánh đồng
Ngôi nhà nơi Thoan sinh song.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn để lại nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân...

Gặp nạn trên đồng vắng

Những ngày qua, bà Bùi Thị T (SN 1952, trú tại xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy) luôn trong tâm trạng ưu phiền, suốt ngày đóng kín cửa, chẳng muốn giao tiếp với xóm làng. Trong ngôi nhà ba gian cũ kĩ, bà T cho biết vẫn còn sốc nặng trước sự việc xảy ra.

Bà T kể lại, khi đang đi cắt cỏ tại cánh đồng Bờ Sữa (khu 4, xã Trung Thịnh), bà bị một thanh niên lao đến khống chế, lấy khăn bịt mắt, trói hai tay vòng ra phía sau gáy rồi thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi. “Hắn tát tôi vài cái vào mặt, đe dọa nếu không để hắn “quan hệ” thì đừng mong sống sót trở về. Tôi đành để hắn hành hạ thân xác mình. Thực hiện xong hắn bỏ đi, tôi cố gắng hất cái khăn bịt mắt ra và chạy bộ trên cánh đồng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau đó, tôi gặp một người dân địa phương, họ đưa tôi về nhà, cho mượn quần áo rồi dẫn đến cơ quan công an trình báo”, bà T kể lại.

Ngồi kế bên, ông Nguyễn Tiến D (chồng bà T) không giấu nổi bức xúc khi biết tin vợ bị làm nhục. Theo ông D, từ hôm xảy ra vụ việc đến này bà T vẫn chưa ăn được cơm, tối ngủ hay mê man, la hét, kêu cứu. “Mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết thật nhanh để phần nào lấy lại công bằng cho vợ tôi”, ông D bức xúc.

Nhận được tin báo về vụ hiế‌ּp dâ‌ּm, Công an huyện Thanh Thủy đã tiến hành vào cuộc xác minh. Từ những chứng cứ thu thập được cũng như lời khai của bị hại, công an đã bắt giữ Nguyễn Tất Thoan để điều tra về hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm.
hung thủ bị tâm thần?

Chiều 19/4, chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Tất Thoan tại một con ngõ nhỏ nằm gần chân đê sông Đà. Bà Đỗ Thị Đào (SN 1963, mẹ Thoan) nói rằng quá bất ngờ trước hành động dại dột của con trai. Theo bà Đào, bà sinh được 2 người con, em của Thoan đang đi xuất khẩu lao động. Chồng bà Đào mất năm 2012 do bệnh ung thư, hiện Thoan ở với bà Đào.

Bà Đào cho rằng, việc con trai mình gây ra tội tày đình này là do Thoan bị… thần kinh. Theo đó, năm 2009, Thoan bị tai nạn xe máy,  tuy được chữa khỏi nhưng từ đó trở nên điên điên, khùng khùng. Bà Đào còn đưa cho chúng tôi xem giấy chứng nhận của bác sỹ về việc Thoan bị rối loạn tâm thần. “Năm 2010, qua mai mối, con trai tôi đã kết hôn với một cô gái ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Tuy nhiên, đến năm 2012, do mâu thuẫn trong cuộc sống, con dâu tôi đã bỏ về nhà đẻ, sau đó hai bên đã ra tòa án ly hôn”, bà Đào nghẹn ngào kể.

Theo bà Đào, bị vợ bỏ, tính nết Thoan thay đổi từng ngày, không làm việc gì, chỉ ở nhà ngồi xem ti vi. “Hôm xảy ra vụ việc, tôi đi chữa bệnh, về nghe hàng xóm thông báo công an đã đến bắt con mình đi. Ngày 18/4, tôi mang một số đồ vật đến cho con và nghe nói Thoan đã nhiều lần đòi t‌ּự t‌ּử”, bà Đào nói.

Bà Lệ Thị Lo (hàng xóm nhà bà Đào) cho biết, rất bất ngờ khi biết tin Thoan là hung thủ vụ hiế‌ּp dâ‌ּm vừa xảy ra tại địa phương. Theo bà Lo, Thoan là một thanh niên tính tình không bình thường, nhiều người vẫn đùa, gọi là Thoan “điên”. “Tôi nghĩ Thoan không đủ “khôn” để có thể nghĩ ra được việc “lấy khăn che mặt và trói tay” nạn nhân để thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi”, bà Lo nói.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hồng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Thủy cho biết, nhận được thông tin về vụ việc hiế‌ּp dâ‌ּm xảy ra trên địa bàn xã Trung Thịnh, Công an huyện Thanh Thủy đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Tất Thoan. Bước đầu, tại CQĐT Thoan đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an huyện Thanh Thủy đang tạm giữ Hình Sự Thoan để điều tra về hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm.

Về thông tin Thoan có dấu hiệu tâm thần, Thượng tá Hồng cho biết, trong quá trình điều tra nếu thấy cần thiết, Công an huyện sẽ trưng cầu giám định tại Trung tâm Giám định tỉnh Phú Thọ để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của Pháp Luật.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật