Vì sao chiến đấu cơ Nga xuất hiện bất thường ở Nhật?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ý đồ của Nga là không rõ ràng và các quan chức quốc phòng Nhật Bản ở Nga đang tìm cách xác minh.
Vì sao chiến đấu cơ Nga xuất hiện bất thường ở Nhật?
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera phát biểu tại lễ ra mắt một phi đội máy bay cảnh báo sớm ở Okinawa

Theo TTXVN, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 20/4 cho biết các máy bay quân sự của Nga đã bay gần các đảo của Nhật Bản với tần xuất "bất thường" trong những ngày gần đây.

Phát biểu với các phóng viên sau khi tham dự lễ ra mắt một phi đội máy bay cảnh báo sớm ở Okinawa, ông Onodera chỉ rõ: "Họ đang tiếp tục thực hiện những chuyến bay mà chúng tôi cho là bất thường và thậm chí chưa từng thấy trong thời kỳ chiến tranh Lạnh. Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình".

Theo ông Onodera, ý đồ của Nga là không rõ ràng và các quan chức quốc phòng Nhật Bản ở Nga đang tìm cách xác minh.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lực lượng phòng không nước này đã phải triển khai các máy bay chiến đấu trong 7 ngày qua sau khi phát hiện các máy bay quân sự của Nga bay dọc theo quần đảo Nhật Bản.

Hôm 18/4, Nhật Bản đã phát hiện 6 máy bay ném bom TU-95 bay theo đội hình từng đôi một, trong đó 2 chiếc bay quanh quần đảo Okinawa, sau đó bay về phía Bắc dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản. Những chiếc còn lại bay trên Biển Nhật Bản (Biển Hoa Đông), nhưng không có máy bay Nga nào xâm phạm không phận Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, chiến đấu cơ Nga xuất hiện bất thường ở Nhật là có mục đích. Mới đây,  ngày 18/4, phát biểu trước báo giới, Tư lệnh Quân khu phía Đông nước Nga, Thượng tướng Sergey Suvorkin tiết lộ, Công ty xây dựng đặc chủng của Nga  sẽ xây dựng hơn 150 căn cứ quân sự tại các khu vực đảo Iturup và Kunashir trước năm 2016.

“Hiện Nga đã chính thức phê chuẩn kế hoạch xây dựng hơn 150 căn cứ quân sự tại khu vực đảo Iturup và Kunashir trước năm 2016”, ông Sergey Suvorkin cho biết.

Kế hoạch tái thiết các quần đảo nam Kuril (Nhật Bản gọi là chuỗi 4 đảo phương Bắc) của quân đội Nga đã có từ những năm 2011, điều này đã dẫn tới sự phản đối quyết liệt từ phía Nhật Bản.

Được biết, ngoài những căn cứ và thiết bị quân sự, dự án này còn bao gồm các hệ thống nhà ở, khu thể dục và trung tâm văn hóa.

Nguồn tin của Itar-Tass cũng cho biết, Nga cũng sẽ tái thiết căn cứ quân sự hiện có tại đảo Sakhalin vào năm 2020, ngoài ra Nga cũng sẽ có kế hoạch thiết lập thêm căn cứ quân sự mới. Được biết, căn cứ quân sự của Nga tại Sakhalin và quần đảo Kuril sẽ nhận được thêm các trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

Bản đồ khu vực quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là chuỗi 4 đảo phương Bắc) Bài báo cũng cho biết, vấn đề tranh chấp chuỗi 4 đảo gồm Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai là vấn đề ảnh hưởng tới mối quan hệ Nga và Nhật Bản trong thời gian dài.

Căn cứ vào hiệp ước biên giới song phương Nga- Nhật năm 1855, Nhật Bản đưa ra điều kiện yêu cầu Nga trả lại cho nước này các hòn đảo gồm Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai thì sẽ ký kết hiệp ước hòa bình vĩnh viễn với Nga.

Tuy nhiên cho tới khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký kết được hiệp ước hòa bình. Nga dựa vào kết quả của Thế chiến thứ 2, tiếp tục đưa các hòn đảo trên vào lãnh thổ của nước mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật