Kremlin lên tiếng về bài báo nói ‘Putin có 40 tỉ USD’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã chỉ trích bài báo nói về khả năng Mỹ áp đặt trừng phạt cá nhân đối với ông Putin về vấn đề Ukraine.
Kremlin lên tiếng về bài báo nói ‘Putin có 40 tỉ USD’
Ảnh minh họa

Trong bài báo của mình, tờ The Times (Anh) đã dẫn một số nguồn tin cho rằng Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với Putin trong trường hợp quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine. Bài báo khẳng định, Tổng thống Nga đang có số tiền 40 tỉ USD trong một tài khoản ngân hàng ở Thuỵ Sĩ.

Theo thông cáo báo chí của kênh phát thanh Echo of Moscow, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh này ngày 20/4, Thư kí báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng bài báo đã làm quá thông tin theo một cách nực cười. Ông Peskov phản bác rằng: "Tại sao lại sợ trừng phạt, đặc biệt khi chúng là thứ xuẩn ngốc". Ông Peskov cũng nói rằng, trong trường hợp này, "ta chỉ có thể cười vào nó".

Sau khi Crimea tái sáp nhập vào Nga hồi tháng trước, Mỹ đã cáo buộc Moscow xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một vài quan chức cấp cao Nga. Liên minh châu Âu EU cũng đưa ra một danh sách đen tương tự.

Cho tới nay, lệnh trừng phạt bao gồm cấm thị thực và đóng băng tài khoản của một số quan chức Nga, song Nga cũng nhiều lần bị đe doạ bởi các lệnh trừng phạt về kinh tế và cô lập quốc tế nếu căng thẳng ở Ukraine tiếp tục leo thang.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov đã lên án động thái này của phía Mỹ và cho rằng việc nói chuyện với Nga bằng thứ ngôn ngữ trừng phạt là "không phù hợp, phản tác dụng".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật