Diễn viên Thân Thúy Hà: ‘Tôi không đóng phim miễn phí’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan tới vụ việc diễn viên Thân Thúy Hà tố cáo giám đốc sản xuất phim ’Vết dầu loang’ quỵt nợ tiền diễn xuất của mình. Ông Nguyễn Tăng Quý xác nhận việc chưa hoàn trả hết số tiền của diễn viên Thân Thúy Hà và Trung Dũng.
Diễn viên Thân Thúy Hà: ‘Tôi không đóng phim miễn phí’
Thân Thúy Hà và con trai của mình

Ông Nguyễn Tăng Quý khẳng định sẽ thanh toán hết tiền cát-xê cho diễn viên nhưng hiện tại công ty đang gặp khó khăn nên xin lùi lại thời gian. Tuy nhiên, ông cho biết thêm: "Tôi đã bị hố khi ký kết hợp đồng với diễn viên Thân Thúy Hà và Trung Dũng vì Thân Thuý Hà chỉ xuất hiện trong 20 tập, còn Trung Dũng chỉ xuất hiện trong 15 tập. Trong hợp đồng, cả hai được ký 5,5 triệu đồng/tập nên khi trả 50-60% giá trị hợp đồng là tính ra đã đúng với công sức họ bỏ ra".

Vị giám đốc này cũng tố ngược lại hai diễn viên: "Trong quá trình làm việc, Thân Thúy Hà và Trung Dũng không vui vẻ hợp tác với bên tôi. Cả hai thường xuyên chạy show, không đặt tâm trí vào diễn xuất khiến tôi bức xúc".

Chị nghĩ sao khi đạo diễn Nguyễn Tăng Qúy nói: "Trong quá trình làm việc, Thân Thúy Hà và Trung Dũng không vui vẻ hợp tác với bên tôi. Cả hai thường xuyên chạy show , không đặt tâm trí vào diễn xuất khiến tôi bức xúc”?

Bộ phim Vết dầu loang quay từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 10 mới xong phim thời gian nghỉ vì không có tiền trả cho anh em nên anh  em đình công. Bộ phim nghỉ đến tháng 3 để tìm ê-kíp khác thay thế và trong thời gian quay phim thay đổi ánh sáng thiết kế, phục trang, hóa trang và quay phim rất nhiều lần vì không có tiền thanh toán nên họ không làm tiếp, cứ như vậy thay đổi nhiều ê-kíp nên thời gian quay bị kéo dài. Thậm chí ê-kíp ánh sáng họ còn phải lấy đèn công ty để khi nào công ty thanh toán tiền thì họ mới trả đèn lại để quay phim.

Lịch diễn viên đi Trị An quay 3 ngày thì cho diễn viên nằm chơi ở khách sạn 2 ngày, còn ngày cuối chờ đến 12 giờ trưa mới quay vì không có tiền thuê đạo cụ để quay vì dính rắc-co.
Còn lịch làm việc của tôi thế nào thì phóng viên có thể hỏi trực tiếp đạo diễn, phó đạo diễn kế hoạch phim và trợ lý phim vì là tôi làm việc và giờ giấc làm việc cùng lịch quay của tôi thế nào là rõ ràng nhất? Không có chuyện chúng tôi không hợp tác hay chạy show.

Diễn viên Thân Thúy Hà

Chị thấy sao khi đạo diễn Nguyễn Tăng Quý bảo bị hố khi kí hợp đồng với chị nên công ty thanh toán 50-60% hợp đồng là hợp lý với công sức chị bỏ ra?

Một giám đốc hãng phim làm dự án phim lớn như thế đầu tư vào bộ phim tốn kém bao nhiêu tiền mà nói ký hợp đồng hớ với diễn viên .

Trước đó, ông Quý đã mời tôi lên để nói chuyện, gặp mặt với  nhà sản xuất và đạo diễn. Tôi đến công ty có một mình ngồi làm việc với cả ê-kíp sản xuất và tổ đạo diễn. Đạo diễn nói về nhân vật mời tôi tham gia, tôi thấy vai hay nên nhận lời, muốn xem  kịch bản nhưng mọi người bảo tôi ký hợp đồng luôn cho họ yên tâm về nhân vật này và chính ông Qúy là người trả cát-xê và thảo hợp đồng ký trực tiếp với tôi thì làm sao nói ông ấy bị hố được. Tôi đâu có uy hiế‌p ông ấy ký hợp đồng, cũng không lừa đảo để ông ấy ký hợp đồng với tôi thì làm sao giờ lại nói tôi như vậy cho được? Hợp đồng làm phim thời gian 3,5 tháng, cuối cùng kéo dài 9 tháng, bản thân tôi cũng đã hỗ trợ hết mình mà  giờ nói ngược vậy đó.

Vậy giá cát-sê hợp đồng của chị  là bao nhiêu?

Giá cát-sê tôi cao hơn con số ông nói nhiều. Mọi chứng từ có trên hợp đồng, đạo diễn muốn nói thế nào thì cũng không sao, vì hợp đồng ghi rõ con số.

Sau phim đạo diễn gọi xin tôi giảm tiền cho ông vì phim phát sinh nhiều chi phí, tôi không đồng ý và nhiều lần đạo diễn thất hứa không thanh toán, không thông báo chuyện phải quay với tôi nữa hay không tôi đã nhắn tin đạo diễn không trả lời, lên công ty trốn không gặp mặt tôi.

Giám đốc sản xuất đã thất hẹn rất nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ điện thoại hay xin lỗi diễn viên. Để khi tụi tôi tìm kiếm mới lên lịch hẹn tiếp, chính ông giám đốc sản xuất mới không tôn trọng tôi.
Sự việc kể ra thì còn nhiều lắm nhưng tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, cho mọi người thấy uy tín của đạo diễn Qúy thế nào? Giám đốc sản xuất thất hứa bao nhiêu lần và cho đến giờ phút này giám đốc sản xuất không nói một câu nào với anh em. Anh em trong ê-kíp rất nhiều người đến giờ vẫn chưa thanh toán tiền không phải chỉ mình tôi và Trung Dũng.
Mà phim đã giao cho bên đài được ứng một số tiền, không trả cho diễn viên lấy tiền đó làm phim thiếu nhi vậy là sao. Việc đó tôi có nên thông cảm hay không?

Chị có điều gì muốn chia sẻ với báo chí và những người đang quan tâm đến vụ việc này?

Bản thân tôi đi làm kiếm tiền nuôi con, không phải đóng phim lấy sự nổi tiếng, chỉ cần lên ti-vi là không cần tiền, tôi đâu đóng phim miễn phí khi bản thân đơn vị sản xuất lại lấy tiền từ nhà Đài. Anh ta nghĩ rằng tôi và con trai tôi sẽ khó khăn như nào trong thời gian chờ cát-sê được thanh toán. Tôi đi làm bằng sức lao động chân chính nên mọi cách phải lấy được những gì xứng đáng với mồ hôi tôi đổ xuống chứ. Nếu đặt vào hoàn cảnh nuôi con một mình như tôi thì anh ta sẽ thấy sao.
Con tôi, bản thân tôi cũng cần tiền để chi trả cho cuộc sống hàng ngày, công sức tôi bỏ ra đóng phim, thời gian tiền bạc của tôi không thể vì một người không xứng đáng mà để trễ như vậy được. Chính vì vậy tôi cần lên tiếng để đòi được đúng công sức mình bỏ ra.

Cảm ơn chị đã chia sẻ !

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật