Đỗ Long: ‘Phương Trinh nghiêm túc và lễ phép’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sylist Đỗ Long dành nhiều thiện cảm cho ’bà mẹ nhí’. Anh cũng có mối thâm tình lâu năm với Ngọc Trinh.
Đỗ Long: ‘Phương Trinh nghiêm túc và lễ phép’
Thế mạnh của stylist Đỗ Long là phong cách se‌ּxy.

Đỗ Long là một stylist có tiếng tại TP HCM, có công xây dựng hình ảnh cho nhiều mỹ nhân gợi cảm như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Thuỷ Tiên, Hồng Quế... Chọn nghề stylist vì yêu cái đẹp và mong muốn làm đẹp cho mọi người, anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn khách hàng tỏa sáng trên thảm đỏ hay những sản phẩm mình làm ra được mọi người đón nhận.

- Nhắc đến stylist Đỗ Long, người ta ngay lập tức nghĩ tới Angela Phương Trinh. Cơ duyên nào khiến hai người hợp tác với nhau và trở nên thân thiết như hiện tại?

- Lần đầu tiên tôi làm việc với Trinh là chụp quảng cáo cho một ứng dụng chat của điện thoại. Khác với những gì tôi đọc được trên báo và về những phát ngôn của cô bé này, Trinh đến đúng giờ, ngồi yên để người make-up làm. Khi đến phần chụp ảnh, vì yêu cầu của khách hàng là chụp mỗi người mẫu một trạng thái cảm xúc khác nhau, những người khác tôi đã cho họ diễn những trạng thái dễ hơn, còn Trinh tôi chọn cảnh buồn, khóc và tâm trạng vì Trinh là diễn viên. Thật bất ngờ vì Trinh diễn tốt hơn nhiều so với mong đợi của tôi. Thái độ làm việc nghiêm túc và lễ phép với mọi người làm tôi quý Trinh.

Sau này, qua vài lần làm việc tiếp theo thì tôi nhận thấy cô bé này rất có tố chất để trở thành một ngôi sao vì Trinh luôn biết cách làm mình nổi bật trước đám đông cũng như rất đầu tư cho mỗi lần xuất hiện của mình. Đồng thời, khi đi chơi cùng Trinh, tôi nhận thấy Trinh chừng mực, đi chơi biết điểm dừng và luôn chăm sóc mọi người trong nhóm nên tôi càng quý hơn và thân thiết với Trinh từ đó.

- Anh đóng góp những gì để tạo nên phong cách cho "bà mẹ nhí"?

- Lúc vừa thân với nhau là khi sóng gió đến với Trinh: em bị cấm diễn. Tôi thấy tiếc cho cô gái này vì em là một người đẹp và tài năng. Tuổi trẻ bồng bột làm em có những quyết định sai lầm. Lúc đó, tôi đã chia sẻ rất thật về việc em bị mọi người chỉ trích và Trinh đã thấy được sai lầm của mình. Tôi cùng những người bạn của Trinh, trong đó có hot girl Kelly, đã rủ Trinh đi Nha Trang chơi để em bớt buồn và có thời gian suy nghĩ về những gì đã qua. Nhìn Trinh lúc đó thật vô tư, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Và dường như em đã trưởng thành hơn, tôi cũng mừng cho em. Sau này, Trinh đi event thường hội ý với tôi và nhà thiết kế Lê Thanh Hoà - cũng là một người bạn của tôi - để giúp Trinh thật sự nổi bật và ngày càng có phong cách riêng của mình.

- Phương Trinh không ít lần bị chỉ trích vì trang phục phả‌ּn cả‌ּm, không hợp lứa tuổi. Là stylist của cô ấy, anh cảm thấy thế nào?

- Trinh là người ít nói và chịu khó lắng nghe. Tôi không biết trước kia ai làm việc với Trinh thế nào chứ riêng tôi rất thẳng tính. Tôi thẳng thắn góp ý những mặt được và chưa được. Trinh đón nhận một cách chân thành và đã biết mình phải làm gì.

Không chỉ giúp Angela Phương Trinh tạo dựng phong cách, Đỗ Long còn có mối quan hệ khăng khít với "bà mẹ nhí".

- Ngọc Trinh cũng là một người đẹp gắn liền với tên tuổi Đỗ Long. Anh nghĩ gì khi nhiều ý kiến cho rằng phong cách cô ấy ngày càng nhàm chán, không có gì mới mẻ?

- Ngọc Trinh là mối thâm tình lâu năm của tôi. Với cô ấy, tôi có thể chia sẻ mọi thứ và ngược lại. Chúng tôi biết nhau từ lúc tôi chưa ai biết đến, còn Trinh thì định bỏ nghề để sống một cuộc đời bình lặng hơn. Tất cả như một mối lương duyên. Tôi nói với Trinh là em rất đẹp. Em sẽ nổi tiếng nếu biết tận dụng tất cả những gì em có. Chúng tôi bắt đầu làm việc  với nhau từ đó và không thể không nhắc đến "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp - người đã có công rất lớn làm nên tên tuổi Ngọc Trinh. Tôi làm hình ảnh, còn anh Tiệp thì làm truyền thông cho Trinh.

Tôi cảm ơn Tiệp vì đã tạo điều kiện cho tôi đi nhiều nước trên thế giới và học hỏi được nhiều điều từ anh, nhất là cách đối nhân xử thế. Tiệp rất thương người mẫu công ty. Đến nước nào thì điều đầu tiên tôi thấy anh làm là đi mua cho các bạn người mẫu, người thì bộ đầm, người kia chiếc thắt lưng, người nọ thì ví cầm tay... Tôi hỏi vì sao không để về rồi mua thì Tiệp nói là mua cho các em ở nhà trước, chứ lỡ anh xài hết tiền mang đi thì tội chúng nó. Đi nước nào Tiệp cũng dắt tôi theo.

Bây giờ Ngọc Trinh đã là một doanh nhân thành đạt thì cô ấy hạn chế xuất hiện hơn xưa, và khi chụp hình, Trinh cũng phải có tạo hình gần với hình ảnh trẻ trung và tiểu thư như những sản phẩm mà Trinh đang bán để phục vụ cho khách hàng của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng làm cho Trinh một vài bộ cá tính để khán giả khỏi nhàm chán đó chứ (cười).

Đỗ Long góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh Ngọc Trinh hiện tại.

- Làm stylist cho người nổi tiếng, anh gặp những khó khăn gì?

- Khó khăn lớn nhất là tạo được sự tin tưởng với các người nổi tiếng để họ an tâm khi giao phần "nhìn" của họ cho mình, chỉ cần đến chụp và sẽ có một bộ hình đẹp, ưng ý. Bên cạnh đó, stylist cũng cần kết hợp thật ăn ý với êkíp gồm mẫu, chuyên viên trang điểm, làm tóc, nhiếp ảnh gia để tạo nên kết quả tốt nhất, đồng thời phải làm việc chuyên nghiệp nhằm cho đời sản phẩm hiệu quả cao để giữ mối quan hệ với các nhãn hàng thời trang cũng như các nhà thiết kế.

- Bên cạnh Phương Trinh và Ngọc Trinh, khách hàng thân thiết của anh còn có nhiều mỹ nhân theo đuổi gu thời trang gợi cảm như Thủy Tiên, Hồng Quế... Vậy liệu có thể kết luận phong cách stylist đặc trưng của Đỗ Long là se‌ּxy, khêu gợi?

- Tôi có thể làm tốt mọi style, dù không phải là tốt nhất nhưng cũng có thể chấp nhận được, vì tôi thích thử thách và luôn tìm tòi cái mới. Nhưng lợi thế của tôi là "sexy". Tôi yêu thích sự se‌ּxy, và ngay cả thương hiệu thời trang Nick Dragon của tôi, tiêu chí đầu tiên để khách hàng nghĩ đến là phải se‌ּxy (cười).

- Anh đã gặt hái thành công với vai trò stylist nhưng lại chỉ coi đây là nghề tay trái. Vậy thu nhập chủ yếu của anh đến từ đâu?

- Sống dư dả bằng nghề stylist thì có vẻ hơi khó, nhưng điều quan trọng nhất tôi đạt được là có nhiều mối quan hệ và khách hàng từ công việc này.

Thương hiệu riêng của tôi đang ngày càng khẳng định tên tuổi và được nhiều khách hàng tìm tới. Thu nhập chính của tôi cũng từ đây mà ra. Nhiều khi chụp hình, tôi có thể đầu tư nhiều tiền hơn so với thù lao báo trả cho việc mua sắm đạo cụ chỉ để có một bộ hình đẹp và thoả mãn đam mê của mình. Tôi thích đi du lịch nhưng may mắn là vừa kết hợp đi làm và đi du lịch nên tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi tự hào là một trong những stylist đi được nhiều nơi trên thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật