TPHCM tiễn 108 nữ dân quân tự vệ lên đường đi Điện Biên Phủ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 18-4, các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các sở, ban ngành TP và 24 quận, huyện đã tham dự Lễ xuất quân tiễn 108 nữ dân quân tự vệ (DQTV) TP lên đường đi Điện Biên tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP).
TPHCM tiễn 108 nữ dân quân tự vệ lên đường đi Điện Biên Phủ
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi động viên các nữ DQTV trước lúc lên đường đi Điện Biên Phủ

Phát biểu tại buổi Lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã ôn lại thắng lợi vẻ vang của chiến dịch ĐBP “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở  Đông Dương. Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã ân cần gặp gỡ từng người để thăm hỏi, động viên và chúc mừng các nữ DQTV đại diện cho lực lượng nữ DQTV Nam bộ tham dự lễ duyệt binh tại TP Điện Biên. Đây là niềm vinh dự tự hào của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TPHCM.

Trước khi đoàn lên đường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà căn dặn toàn đoàn nhớ giữ gìn sức khỏe,tập luyện tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, hành quân an toàn tuyệt đối, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng đẹp về người phụ nữ miền Nam kiên cường bất khuất trong lòng mọi người…

Thay mặt 108 nữ DQTV, đồng chí Nguyễn Lê Anh Thư hứa sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, huấn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là nữ DQTV thế hệ trẻ của Nam bộ nói chung và TPHCM nói riêng.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật