Người biểu tình tại miền Đông Ukraina hạ vũ khí sẽ được ân xá

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Interfax ngày 17/4 dẫn lời quyền Thủ tướng Ukraina ars‌eniy Yatsenyuk kêu gọi những người có trang bị vũ khí chiếm các tòa nhà hành chính ở miền đông Ukraina hạ vũ khí và rời những địa điểm này, Kiev cam kết sẽ ân xá những người biểu tình hòa bình chấp nhận hạ vũ khí.
Người biểu tình tại miền Đông Ukraina hạ vũ khí sẽ được ân xá
Người biểu tình đụng độ cảnh sát.

Ông Yatsenyuk nói “Những người chấp thuận như vậy sẽ không bị truy tố, trừ những người phạm tội nghiêm trọng, chủ yếu là tội giết người. Không ai có thể tha thứ cho những tội ác như vậy dù trong bất kỳ trường hợp nào”.

Trước đó, cùng ngày các bộ trưởng của Mỹ, Nga, EU và Ukraina đã thông qua một tuyên bố phác thảo các bước đi cụ thể để bước đầu giảm căng thẳng leo thang và khôi phục an ninh, tại một cuộc họp ở Geneva

Thỏa thuận này cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động B.L, đe dọa và khiêu khích, đồng thời lên án mạnh mẽ bất kỳ biểu hiện nào của chủ nghĩa cực đoan, phân biệt chủ‌ng tộ‌c và khoan dung tôn giáo, bao gồm cả chống Do Thái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật