‘Bắt gọn’ hai tên cướp giỏ xách phê m‌a tú‌y

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 18/4, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM xác nhận vừa bắt giữ hai tên cướp giật sau khi nhận được tin báo từ người dân.
‘Bắt gọn’ hai tên cướp giỏ xách phê m‌a tú‌y
Hai đối tượng cướp giật bị tạm giữ

Theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, trước đó, vào trưa 17/3, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo có vụ cướp giật tài sản xảy ra tại trước nhà số 273 đường Nguyễn Văn Đậu,( phường 11, quận Bình Thạnh) người dân thông báo có 2 thanh niên cướp giỏ xách của 2 phụ nữ đi trên xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ BKS: 52Y1 - 4648.

Qua truy xét trên địa bàn vào chiều cùng ngày, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện 2 đối tượng khả nghi trên một con đường thuộc quận Gò Vấp. Tổ công tác ập tới khống chế hai nghi can trên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai báo tên tuổi là Trần Tuấn Phúc (SN 1991, tạm trú quận Bình Thạnh) và Trần Ngọc Ân (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn) đã thừa nhận gây ra vụ cướp giật giỏ xách trên.

Sau khi thực hiện vụ cướp giật, hai đối tượng này đã tháo chạy về bãi đất trống tại khu phố 5, phường 14, quận Gò Vấp, lục giỏ xách thì thấy có 1 ĐTDĐ Iphone 4s, hơn 400 ngàn đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Hai đối tượng này đã bán ĐTDĐ được 2 triệu đồng, còn 400 ngàn đồng mua m‌a tú‌y. Khi đang trên đường mua m‌a tú‌y để chích choác thì đã bị trinh sát Hình Sự bắt giữ.

Vào khoảng 16h40 chiều cùng ngày, tổ trinh sát Hình Sự Công an quận Bình Thạnh tiếp tục bắt giữ một đối tượng khác khi hắn vừa thực hiện cướp giật ĐTDĐ của chị T (SN 1989, quận Tân Bình) gần giao lộ Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long. Tên cướp bị bắt giữ là Đỗ Trung Quân (SN 1992, ngụ quận Tân Bình), còn đối tượng cầm lái đã tẩu thoát.

Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Hình Sự ba đối tượng trên để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật