Hải Phòng: Lừa phỏng vấn nhiều cô gái để hã‌ּm hiế‌ּp, cướp tài sản

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bằng thủ đoạn lên mạng kết nối với các thành viên trong hôị tìm kiếm việc làm rồi đặt lịch phỏng vấn, cử nhân ngoại ngữ 27 tuổi đã dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin đến nộp hồ sơ rồi hã‌ּm hiế‌ּp, cướp tài sản.
Hải Phòng: Lừa phỏng vấn nhiều cô gái để hã‌ּm hiế‌ּp, cướp tài sản
Đối tượng Phạm Thế Hòa tại cơ quan điều tra

Khoảng 11h10 ngày 11/4, chị K.A , SN 1986 (quận K. Hải Phòng) nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông, giới thiệu là người của Công ty Vàng bạc đá quý liên doanh với nước ngoài và hẹn gặp K.A để phỏng vấn tuyển dụng vào làm việc tại công ty. Khấp khởi mừng thầm, đúng hẹn K.A đến một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Linh để nộp hồ sơ phỏng vấn.  Tại đây, một người đàn ông khảng 40 tuổi, dáng người gầy nhỏ đón   K.A ngay cửa nhà nghỉ và mời K.A lên phòng gặp sếp phỏng vấn. Cảm giác có sự bất bình thường, K.A đã khéo léo từ chối, gửi hồ sơ cá nhân và ra về.

Bị tượt mất con mồi, gã đàn ông liền lấy điện thoại và gọi tiếp cho cô gái khác là K.O, SN 1989 (huyện T, Hải Phòng) - người đăng tin trên mạng tìm kiếm việc làm gia sư. Khoảng 17giờ  ngày 11/4/2014, theo lịch hẹn, K.O mang hồ sơ đến một  nhà nghỉ tại An Thái,  huyện An Dương, Hải Phòng để nộp hồ sơ và phỏng vấn. Tại số phòng 404 của nhà nghỉ này,  K.O đã bị đối tượng khống chế, dùng băng dính trói lại, xé rách quần áo, hiế‌ּp dâ‌ּm và cướp đi một số tài sản mà chị này mang theo như xe máy, laptop, điện thoại, dây chuyền, thẻ ATM … Sau khi hành động xong, gã bỏ đi không quên trói K.O vào bồn cầu toilet của phòng khách sạn.

Nhận được trình báo của bị hại, Phòng PC45  Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận huyện của Hải Phòng đã tập trung lực lượng điều tra vụ án. Trong quá trình xác minh danh tính đối tượng, lực lượng PC 45 nhận được tin báo, có một vụ hiế‌p dâ‌m, cướp tài sản tương tự  vừa xảy ra trên địa bàn huyện An Dương.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 17/04/2014 tại nhà nghỉ Bảo An,  nạn nhân H, sinh năm: 1987 (chỗ ở quận D, TP Hải Phòng) - người đăng tin tìm việc làm trên mạng rao vặt bị một đối tượng nam giới gọi điện thoại hẹn mang hồ sơ đến gặp và phỏng vấn tại thị trấn An Dương. Chị H đến số nhà theo địa chỉ người thanh niên này nhắn, nhưng thấy cửa nhà đóng nên gọi điện cho người hẹn gặp. Một nam thanh niên đứng ở nhà nghỉ Bảo An ở phía bên kia đường vẫy sang, mời lên phòng nhà nghỉ chờ sếp để phỏng vấn trực tiếp.

Chị H tưởng thật theo thanh niên này vào nhà nghỉ, nam thanh niên này ngồi nói chuyện với chị H một lúc. Khi chị H xin phép ra về liền bị nam thanh niên này khống chế đẩy vào nhà vệ sinh đấm đá. Sau đó thanh niên này dùng dây mang sẵn trong người trói chị H, dán băng dính vào miệng chị H và thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm, cướp tài sản mà H mang theo gồm điện thoại, xe máy. Hắn bỏ đi sau khi gây án xong.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, lực lượng Công an đã khoanh vùng và xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Thế Hoà, SN: 1978, trú tại thôn Đông, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 17/4, PC45 đã phối hợp với công an phường Thượng Lý bắt giữ Phạm Thế Hòa khi gã đang lẩn trốn tại nhà người cậu ruột tại phường này. Tại đây, hai xe máy của nạn nhân đã được thu giữ. Những tài sản khác cướp được Hòa đã đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Qua điều tra, xác minh cho thấy,  Phạm Thế Hòa từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã lập gia đình, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Bản thân Hòa đã tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, khoa tiếng Nhật và làm việc trong một công ty nước ngoài tại KCN Nomura.

Bước đầu tại cơ quan công an Hoà đã khai nhận, mình là người gây ra các vụ cướp tài sản và hiế‌ּp dâ‌ּm trên vào ngày 11/4/2014 và 17/4/2014 tại huyện An Dương. Hòa khai, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của nhiều sinh viên mới ra trường, gã đã lên mạng tìm kiếm, làm quen, trao đổi nắm bắt tâm lý các cô gái. Sau khi tìm hiểu, nếu thấy “con mồi” nào dễ lừa, dụ dỗ và có điều kiện kinh tế, gã liền lên kế hoạch giăng bẫy. Để thuyết phục niềm tin của các “con mồi”, trong suốt quá trình làm quen, trao đổi thông tin, Hòa thỉnh thoảng lại sử dụng ngoại ngữ để trò chuyện và tư vấn cách làm việc trong môi trường nước ngoài cho các cô gái. Vì thế, chẳng bao lâu sau, Hòa có thể gọi điện dụ dỗ các bạn gái trẻ vào bẫy lừa của mình.

Hiện Cơ quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật