Công an tỉnh lên tiếng vụ đại úy công an ‘vận chuyển m‌a tú‌y’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang tạm giữ đại úy Huỳnh Dũng và đối tượng tên Sơn để làm rõ hành vi vận chuyển m‌a tú‌y.
Công an tỉnh lên tiếng vụ đại úy công an ‘vận chuyển m‌a tú‌y’
Ảnh minh họa

Trước đó, tối 10-4-2014 trong lúc kiểm tra chiếc ôtô 7 chỗ BS: 92A-004.52, Công an huyện Tương Dương phát hiện đại úy Huỳnh Dũng (SN 1979, công tác tại Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) và 1 đối tượng khác giấu 3 "cây" heroin trên xe. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai mua số m‌a tú‌y tại xã Yên Na (huyện Tương Dương). Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Chiều 14-4, đại tá Hồ Văn Long - Trưởng công an huyện Bắc Trà My - cho biết: “Chúng tôi mới nhận thông tin (chưa có văn bản chính thức) của Công an huyện Tương Dương thông báo về việc đại úy Huỳnh Dũng “tàng trữ, vận chuyển m‌a tú‌y”. Đại úy Dũng hiện là Phó đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và m‌a tú‌y - Công an huyện Bắc Trà My. Chúng tôi đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và cử lực lượng ra phối hợp với Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An làm rõ”.

Đại úy Dũng có vợ và hai con, về công tác tại Công an huyện Bắc Trà My được hơn 10 năm, thời điểm bị Công an huyện Tương Dương bắt đúng vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 50% quân số của công an huyện được nghỉ theo chế độ - trong đó có đại úy Dũng.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Huỳnh Sông Thu - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, công an tỉnh đã nhận được báo cáo từ Công an huyện Bắc Trà My về sự việc trên, hiện đang làm rõ. Khi nào phía Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An có văn bản kết luận chính thức việc đại úy Huỳnh Dũng có liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển m‌a tú‌y, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ xử lý theo quy định của ngành và đơn vị điều tra của Công an huyện Tương Dương khởi tố bị can theo quy định Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật