LHQ thảo luận báo cáo chưa từng có tiền lệ về Triều Tiên

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo AP, ngày 17/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về một báo cáo chưa từng có tiền lệ, trong đó cáo buộc Triều Tiên phạm các tội ác chống lại loài người.
LHQ thảo luận báo cáo chưa từng có tiền lệ về Triều Tiên
Ông Michael Kirby cầm bản báo cáo dày 400 trang về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.

Cuộc họp không chính thức này diễn ra sau khi các thành viên một ủy ban điều tra của Liên hợp quốc tìm cách đưa các kết quả điều tra của mình lên Hội đồng Bảo an và Tòa án Hình Sự Quốc tế.

Báo cáo này dài 400 trang, liệt kê về những hành vi lạ‌m dụn‌g nhân quyền đối với hàng chục nghìn tù nhân Triều Tiên cũng như các công dân Nhật Bản và Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng bắt cóc.

Chủ tịch ủy ban trên Michael Kirby cho biết trên trang mạng Twitter rằng danh sách các tội ác mà Triều Tiên phạm phải “kéo dài và tàn ác.”

Phát biểu tại một cuộc họp, chủ tịch Kirby cho biết có tới 120.000 người đang bị giam cầm tại Triều Tiên và đa số họ “sẽ không bao giờ rời khỏi các trại tù mà còn sống sót.”
Triều Tiên gọi báo cáo này là một hành động khiêu khích về chính trị “đặc biệt nguy hiểm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật