Ủy ban Tài chính lo ngại việc chi ngân sách vượt dự toán

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thống nhất với quyết toán ngân sách 2012 được Bộ Tài chính trình bày ngày 17/4, tuy nhiên Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội cho rằng vẫn còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ.
Ủy ban Tài chính lo ngại việc chi ngân sách vượt dự toán
Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng việc chi ngân sách vẫn còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ, không đúng mục đích. Ảnh: Anh Quân.

Tại phiên làm việc với Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tại kỳ họp tháng10-11/2012, cơ quan lập pháp đã quyết định nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. Theo đó, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2012 là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP. Quyết toán số bội chi là 154.126 tỷ đồng, so dự toán vượt gần 14.000 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP thực tế, nằm trong tỷ lệ bội chi Quốc hội cho phép.

Bộ Tài chính nhận định, nhiệm vụ chi năm 2012 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tình trạng chi chuyển nguồn sang năm sau giảm về quy mô và cơ cấu, các khoản chi chuyển nguồn do triển khai chậm đã được khắc phục đáng kể.

Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính ngân sách thống nhất với các con số quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 được Chính phủ trình. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một triệu tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1,17 triệu tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013). Bội chi ngân sách nhà nước 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra đã chỉ ra nhiều "căn bệnh" từ các năm trước "song vẫn chưa thuyên giảm đáng kể" như chi thường xuyên còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ quy định, không đúng mục đích.

Ủy ban cũng lưu ý, Chính phủ điều hành tăng bội chi ngân sách Nhà nước nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có ý kiến trước khi thực hiện là không phù hợp Luật Ngân sách Nhà nước. Cơ quan này đề nghị Chính phủ cần rút kinh nghiệm.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra không ít vi phạm trong thu chi ngân sách năm 2012. Có 24/34 địa phương được kiểm toán sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi thường xuyên, chi một số nhiệm vụ khác chưa đúng quy định 1.409 tỷ đồng. Cơ quan này kiến nghị giảm chi trên 5.000 tỷ đồng và tăng thu trên 4.000 tỷ đồng với niên độ ngân sách 2012.

Tuy nhiên, hai cơ quan này cuối cùng vẫn thống nhất với các con số quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 được Chính phủ trình. “Tại sao chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế và kiến nghị tăng thu, giảm chi nhiều tỷ đồng mà cuối cùng cơ quan thẩm tra và Kiểm toán đều đồng ý với con số được Bộ Tài chính báo cáo?”, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thắc mắc.

“Theo quy định thì phát hiện sai sót thời điểm nào thì xử lý tại thời điểm đó nên những kiến nghị về thu, chi ngân sách năm 2012 sẽ được xử lý vào năm 2013”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Phùng Quốc Hiển lý giải.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết “chưa thể yên tâm” vì vi phạm năm sau vẫn y như năm trước, thậm chí “mức độ còn trầm trọng hơn và chưa có giải pháp để chấn chỉnh”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật