Bắt trùm m‌a tú‌y người Lào

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kiên trì, quyết liệt trong gần 1 tháng lập chuyên án trinh sát, ngày 14-4, CQĐT Công an tỉnh Sơn La đã bắt được “ông trùm” mang quốc tịch Lào, cung cấp 15 “bánh” heroin cho các “chân rết” người Việt Nam.

Khoảng 12h ngày 20-3, trên Quốc lộ 6A thu‌ộc đị‌a phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng CS phòng, chống tội phạm về m‌a tú‌y Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan bắt quả tang Phàng A Phư (SN 1969 - từng thụ án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất m‌a tú‌y), trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đang vận chuyển 15 “bánh” heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt giữ thêm 2 đối tượng Tráng Thị Sông (SN 1987) và Giàng Thị Día (SN 1973), cùng trú ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. 

Qua đấu tranh, Sông và Día khai nhận mua số m‌a tú‌y trên từ Lào về để bán cho Phàng A Phư. Lời khai của Sông và Día thể hiện, nguồn cung cấp hàng là một “ông trùm” tên là Phứ, mang quốc tịch Lào. Kiên trì xác minh, điều tra vụ án theo thông tin này, tối 14-4, tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, CAH Vân Hồ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng Phứ (tức Vàng A Thái - 32 tuổi), trú tại cụm Nậm Tớp, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Phứ bị bắt khi đang mang theo gần 38 gam heroin, hơn 7 triệu đồng, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật. Bước đầu, Phứ khai nhận đã bán 15 “bánh” heroin cho Sông và Día.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật