Đảng đối lập chính ở Mozambique giao nộp vũ khí

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/4, Đảng Renamo đối lập chính của Mozambique đã nhất trí giao nộp vũ khí, đồng thời sáp nhập các tay súng của đảng này vào quân đội và lực lượng an ninh nước này sau cuộc đàm phán với chính phủ do Đảng Frelimo lãnh đạo.
Đảng đối lập chính ở Mozambique giao nộp vũ khí
Các tay súng của Đảng Renamo.

Phó Trưởng phái đoàn thương lượng của chính phủ, Bộ trưởng Giao thông vận tải và Thông tin liên lạc Gabriel Muthisse nêu rõ: "Điều quan trọng là phải hiểu rằng Renamo vẫn chưa đồng ý giải giáp. Những gì diễn ra là họ đồng ý giao nộp vũ khí, tương tự như những gì đã diễn ra theo thỏa thuận năm 1992, song Renamo đã tiếp tục trở thành một đảng bị quân sự hóa, vừa mới tháng trước còn chứng tỏ có nguy cơ phá hoại đất nước và giết hại người vô tội. Điều chúng tôi muốn lần này là đảm bảo họ giao nộp vũ khí, giải tán thành phần quân sự và hành động như một chính đảng thuần túy."

Phái đoàn hai bên cũng thảo luận các phạm vi liên quan đối với các quan sát viên quốc tế, hướng tới việc chấm dứt các cuộc phục kích nhằm vào quân đội và dân thường, đặc biệt tại tỉnh Sofala ở miền Trung.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật