TP. HCM muốn hợp tác thương mại, du lịch với Quảng Đông

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cho biết Thành phố rất quan tâm hợp tác với tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, đây là những lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng.
TP. HCM muốn hợp tác thương mại, du lịch với Quảng Đông
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải (phải) tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa

Trong buổi tiếp ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông cùng Đoàn đại biểu Đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Lê Thanh Hải cho rằng chuyến thăm góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc trên cơ sở thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Ông Lê Thanh Hải cho biết, là thành phố kết nghĩa với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc nên Thành phố Hồ Chí Minh rất vui mừng trước những thành tựu tốt đẹp mà tỉnh Quảng Đông đã đạt được trong thời gian qua. Ông tin tưởng rằng, trong thời gian tới hai địa phương sẽ tăng cường mối quan hệ sâu rộng hơn nữa và đạt những kết quả tốt đẹp hơn.

Ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, cho biết một trong những mục đích chính chuyến thăm của đoàn là thúc đẩy sự hợp tác thiết thực hơn nữa giữa tỉnh Quảng Đông với các địa phương Việt Nam.

Theo ông Hồ Xuân Hoa, trong thời gian qua mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã liên tục được duy trì tốt đẹp, lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên có các chuyến thăm và tiếp xúc lẫn nhau.

Đề cập đến mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Đông và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Xuân Hoa cho rằng từ năm 2009, tỉnh Quảng Đông đã kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh và sự hợp tác giữa hai bên đã được tăng cường rõ rệt và không ngừng đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa thực sự tương xứng với vị trí của mỗi địa phương.

Ông Hồ Xuân Hoa nhấn mạnh tỉnh Quảng Đông và Thành phố Hồ Chí Minh còn có rất nhiều tiềm năng hợp tác cũng như có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế, cải cách đổi mới...

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung, lĩnh vực hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật