Hải Phòng: Bắt 21 con bạc là nông dân, công nhân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ổ cờ bạc sử dụng một căn nhà trống có 3 đường thoát, sử dụng cả camera giám sát và máy làm nhảy quân bài (cờ bạc bịp), khi bắt đầu đánh bạc chúng khóa hết cửa, không cho ai ra vào. Trong số các đối tượng bị bắt, lực lượng CA đã tạm giữ Hình Sự 21 đối tượng là nông dân, công nhân.
Hải Phòng: Bắt 21 con bạc là nông dân, công nhân
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ
Đêm 15.4, Phòng cảnh sát Hình Sự (PC 45 - CA Hải Phòng) phối hợp với công an huyện Tiên Lãng đột kích bắt quả tang 26 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa tại khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Sới bạc này do Phạm Văn Lộc, SN 1987 và Phạm Văn Bình, SN 1991 tổ chức, tất cả các con bạc đều làm ruộng hoặc công nhân. Tang vật thu được là 22,7 triệu đồng trên chiếu và hơn 38 triệu trên người các đối tượng, cùng các tang vật khác là phương tiện để đánh bạc. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Lộc 13 xe máy, nhà Bình thu 21 xe máy.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 15.4, những người trên đến nhà Phạm Văn Lộc để chuẩn bị đánh bạc. Lộc là người chuẩn bị dụng cụ để đánh bạc, còn Phạm Văn Bình là người xóc cái cho các đối tượng tham gia, đồng thời bình cũng tham gia đánh bạc.
Ván cao nhất lượng tiền dùng đánh bạc của các đối tượng khoảng 2-3 triệu đồng, ván thấp nhất khoảng 500 nghìn đồng. 30 phút Lộc thu tiền hồ (là tiền người đánh bạc phải trả cho người tổ chức đánh bạc) của những người đánh bạc một lần, mỗi lần 50 nghìn đồng. Lộc tổ chức đánh bạc tại nhà khoảng 1 tháng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45, thủ đoạn của đối tượng cầm đầu rất tinh vi, chặt chẽ. Chúng sử dụng một căn nhà trống có 3 đường thoát. Khi bắt đầu đánh chúng khóa hết cửa, không cho ai ra vào. Chúng sử dụng cả camera giám sát và máy làm nhảy quân bài. Lực lượng cảnh sát tiếp cận rất khó khăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật