Vì bầu Kiên, ông chủ VinGroup và Hòa Phát vào cuộc đua mất tiền?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hai phiên giao dịch chứng khoán hôm qua và hôm nay, 15 và 16/4, Chủ tịch VinGroup đã mất gần 712 tỷ đồng. Chủ tịch Hòa Phát cũng mất tới hơn 303 tỷ đồng. Tuy nhiên, so mức mất tiền từ đầu tháng đến nay, các tỷ phú chứng khoán phải nghiêng đầu trước ông Vượng khi ông này mất tới hơn 1.850 tỷ đồng.
Vì bầu Kiên, ông chủ VinGroup và Hòa Phát vào cuộc đua mất tiền?
Bầu Kiên có liên quan đến việc các cổ phiếu blue-chip sụt giá?

Trong khi cổ phiếu VIC của CTCP Tập đoàn VinGroup vẫn trên đà giảm giá không ngừng nghỉ thì cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã lao dốc gần như dựng đứng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, 15/4. Hai cổ phiếu này vẫn tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, 16/4.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, 16/4, cổ phiếu VIC vẫn tiếp tục đà giảm giá sẵn có trong vòng 1 tháng trở lại đây, giảm sâu tới 2 điểm, còn 66.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu có mức giảm mạnh tiếp theo phải kể đến cổ phiếu FPT của CTCP Tập đoàn FPT và HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen. Hai cổ phiếu blue-chip này giảm tới 1,5 điểm, ở mức giá lần lượt là 69.000 đồng/cổ phiếu và 52.000 đồng/cổ phiếu.

Từ hôm qua đến nay, FPT đã giảm tới 2,5 điểm, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, giảm đột ngột nhất phải kể đến HPG. Chỉ trong ngày 15/4, mã này đã giảm tới 2,5 điểm, và tiếp tục giảm 0,5 điểm trong phiên giao dịch hôm nay, tức HPG đã giảm 3.000 đồng/cổ phần kể từ phiên giao dịch hôm qua đến giờ.

Tương đương với mức giảm cổ phiếu này, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long đã mất tới 303 tỷ đồng. Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng mất 712 tỷ đồng. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mất gần 49 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm đầu tháng 4, cổ phiếu HPG vẫn tăng 2 điểm trong khi FPT thị giá giữ nguyên. Riêng cổ phiếu VIC đã giảm sâu tới 6.500 đồng/cổ phiếu, khiến ông Vượng mất tới 1.850 tỷ đồng từ đầu tháng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4, thị trường chứng khoán có tơi 430 mã giảm điểm, 2 chỉ số giảm sâu.

VnIndex cuối phiên đã hồi phục khá mạnh so với giữa phiên chiều, kết thúc ngày giao dịch vẫn giảm 11,8 điểm (2,01%) so với phiên trước còn 574,29 điểm. Thanh khoản đạt 2.364 tỷ đồng.

HNX-Index cuối phiên giảm sâu 4,39% so với phiên trước, mất 3,78 điểm còn 82,28 điểm. Thanh khoản khớp lệnh đạt 753 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch một ngày trước đó, VnIndex mất hơn 10 điểm và phá vỡ mọi ngưỡng hỗ trợ mà các công ty chứng khoán dự đoán, còn 586 điểm. HNX-Index cũng giảm 2,82% còn 84,34 điểm.

Theo phân tích của CTCP Chứng khoán SSI, thị trường chứng khoán ngày 15/4 chứng kiến hoạt động bán tháo diễn ra trên diện rộng, khiến cho hàng loạt cổ phiếu trên hai sàn giảm điểm nhanh chóng, rất nhiều cổ phiếu giảm sàn ngay trước phiên ATC (lệnh ưu tiên phiên đóng cửa) diễn ra, thậm chí ngay cả những cổ phiếu có cơ bản tốt cũng không tránh khỏi có những thời điểm không có dư mua.

Cũng theo đại diện SSI, quan ngại bán tháo từ nhà đầu tư có thể đến từ tâm lý tháng 5 (bán và đi chơi), ngày xử đầu tiên của Bầu Kiên có liên quan đến ngân hàng ACB, Ủy ban Chứng khoán vừa có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm túc về cho vay ký quỹ và sẽ có kiểm tra bất thường, hoặc tâm lý cắt lỗ và chờ đợi cơ hội mới rõ ràng hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật