Thu Minh, Thanh Bùi chăm sóc tê giác ở Nam Phi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đôi nghệ sĩ là những đại sứ thiện chí của chiến dịch giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác do Quỹ Hoang dã châu Phi tổ chức.
Thu Minh, Thanh Bùi chăm sóc tê giác ở Nam Phi
Thanh Bùi và Thu Minh ngẫu hứng diễn tấu cùng đàn guitar giữa khu bảo tồn.

Ngày 16/4, hai nghệ sĩ Thanh Bùi và Thu Minh kết thúc chuyến thăm và tìm hiểu những tác động của cuộc khủng hoảng săn trộm tê giác ở Nam Phi. Họ có dịp tham gia một cuộcgây mê nhỏ để gắn chip theo dõi cho chú tê giác. Nữ ca sĩ nhẹ nhàng dùng khăn che mắt để con vật đi vào trạng thái ngủ mà không bị hoảng sợ.

Thu Minh lắng nghe lời hướng dẫn từ bác sĩ và nhân viên bảo tổn để chính tay thực hiện việc gắn chíp theo dõi cho tê giác.

Thu Minh ôm chầm lấy chú tê giác mẹ để cảm nhận sự ấm áp và hơi thở của loài vật to lớn mà hiền hành. Cô chia sẻ: “Cả thế giới đang nhìn chúng ta một cách kinh hãi vì những gì chúng ta đang làm đối với loài tê giác. Trong những ngày vừa qua, tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài vật này, cũng như được tận mắt thấy những việc rùng rợn mà chúng ta gây nên cho chúng”.

Thanh Bùi và vợ chồng Thu Minh trên chiếc xe chuyên dụng để theo dõi mẹ con tê giác.

Thu Minh hạnh phúc vì đã gắn chip thành công cho mẹ con tê giác. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Môi trường Nam Phi, đã có ít nhất 277 con tê giác bị giết chết tính từ đầu năm đến nay. Con số này gây kinh ngạc khi trong cả năm 2007 chỉ có 13 con bị giết.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi cũng khuyến khích công chúng không chi tiền để gián tiếp giết chết các con vật vô tội.

Vợ chồng Thu Minh hạnh phúc khi nhìn mẹ con tê giác chơi đùa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật