Cơn mưa bàn thắng ở V-League 2014: Có dấu hiệu của sự bất thường

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Đoàn Minh Xương, cựu HLV V.Ninh Bình, chia sẻ những nhận định của mình về vụ tiêu cực ở CLB cũ và việc V-League ở thời điểm hiện tại đang bùng phát các trận đấu nhiều bàn thắng.
Cơn mưa bàn thắng ở V-League 2014: Có dấu hiệu của sự bất thường
Trận đấu Kelantan-V.Ninh Bình ở AFC Cup 2014 đã được xác định là có sự dàn xếp tỷ số từ một số cầu thủ V.Ninh Bình

1. “Tôi nhận thấy các trận đấu ở V-League thời gian gần đây bùng phát bàn thắng một cách không bình thường. Tỷ số nhiều trận đấu rất cao, nhưng nếu hỏi CĐV, những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam, rằng chất lượng của giải VĐQG Việt Nam đang được nâng cao rõ rệt hay vẫn giậm chân tại chỗ, thì câu trả lời chắc chắn là ở vế thứ 2.

Bóng đá Việt Nam vẫn những con người đó, cầu thủ đó, không có nhiều sự chuyển biến tích cực về chuyên môn. Các trận đấu quá nhiều bàn thắng, và các trận đấu nhiều bàn thắng thời gian gần đây có tính hệ thống. Lật lại con số thống kê số bàn thắng ở những năm trước đây, cùng thời điểm này, chắc chắn nó không thể bằng thời điểm hiện tại. Tôi thấy có dấu hiệu của sự bất thường.

Là dân chuyên môn, tôi nghĩ việc các trận đấu đá theo hướng “nổ tài” (trận đấu có nhiều bàn thắng) là rất dễ xảy ra. Ở trên, hàng công cố gắng ghi bàn. Còn ở dưới, hàng thủ cố tình lơi lỏng để đối phương ghi bàn thì hiển nhiên trận đấu đó sẽ có nhiều bàn thắng. Trong bóng đá, cách làm “kèo” này là dễ dàng nhất, vì để một trận đấu có kết quả “xỉu” (trận đấu ít bàn thắng) là rất khó. Các đội phải căng sức, gồng mình lên để bảo vệ cầu môn của mình nên khó mà có tỷ số cao.

2. Một lý do nữa để các trận đấu thường “nổ tài” ở hoàn cảnh bóng đá Việt Nam bây giờ là sự móc ngoặc của nhiều đối tượng. Trên sân, cầu thủ cứ đá thoải mái, thắng thua gì không quan trọng miễn là trận đấu có nhiều bàn thắng thì 2 bên sẽ được lợi. Cầu thủ đội thua cũng được lợi vì ăn kèo “tài”. Còn cầu thủ đội thắng ăn luôn kèo “tài”, vừa được tiền thưởng từ ông bầu CLB của mình. Dàn xếp kết quả trận đấu như thế được lợi cả đôi đường nên nhiều cầu thủ không có ý thức nghề nghiệp đã bán đứng mình.

Chuyện cá độ bóng đá bây giờ nó ăn vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Công việc của tôi bây giờ chuyên đi loanh quanh các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM thì đi đâu cũng nghe người ta bàn về cá độ bóng đá. Sân bóng phủi nào hầu như cũng có cá độ. Người ta đánh độ với nhau từ trên mạng, cả trên sân bóng, rồi ngoài bàn uống nước cũng bàn kèo với nhau. Có lẽ đời sống kinh tế khó khăn đã nảy sinh nhiều người muốn kiếm tiền bằng cá độ. Nó đã ăn sâu vào đời sống rồi.

3. Ở các trận đấu của U23 Việt Nam hay ĐTQG, cũng thường xuyên thấy xuất hiện những trận thắng hủy diệt Brunei hay Lào. Nhưng đến những trận thắng 1-0 thì ĐT chúng ta không làm được. Bây giờ công nghệ phát triển, nhiều nhà cái trong mác CĐV có thể dễ dàng tiếp cận cầu thủ để tiến hành thương lượng, lôi kéo họ vào cuộc chơi. Tôi nghĩ không chỉ riêng V.Ninh Bình, có thể nhiều cầu thủ ở các CLB khác cũng đã bị ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài tác động. Đụng tới nhiều CLB bây giờ, chỉ sợ đầy rẫy vấn đề.

Sự việc V.Ninh Bình vừa qua là cơ sở để VFF mở rộng điều tra, quyết làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Việc dừng giải VĐQG thậm chí trong một năm để nhổ tận gốc tiêu cực như Malaysia đã làm cũng không vấn đề gì. Khi đó, chúng ta sẽ có cơ sở để hoàn thiện luật, thậm chí đề án cá cược. Nếu VFF không thể làm nổi, có thể nhờ đến Bộ VH, TT&DL hay Bộ Công an vào cuộc để trợ giúp. Chúng ta đã có 2 bài học năm 1995 và 2005.

Khi ấy, tôi đã tiếp xúc với những người trong cuộc và dù cầu thủ nào có lớn gan đến mấy, họ xăm mình để cãi chày cãi cối nhưng đến cơ quan điều tra, cán bộ an ninh đập bàn một cái là ai cũng khai ra hết. Nhưng điều đáng tiếc là 2 năm đó, chúng ta không làm đến nơi đến chốn vì tư tưởng “ném chuột sợ vỡ bình”. Sự việc bị khoanh vùng lại nên có lẽ còn bỏ sót những đối tượng. Nhân sự kiện V.Ninh Bình lần này, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ giải quyết được cái gốc rễ của tiêu cực”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật