Djokovic khát chức vô địch Pháp mở rộng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Novak Djokovic đã xuất trận và giành thắng lợi dễ dàng trước Albert Montanes với tỉ số 6-1, 6-0 ở vòng 2 trong hành trình bảo vệ ngôi đương kim vô địch giải quần vợt sân đất nện Monte Carlo Masters.
Djokovic khát chức vô địch Pháp mở rộng
Djokovic

Anh hi vọng sẽ dùng các giải trên sân đất nện thuộc hệ thống thi đấu Masters để tạo đà phong độ trước giải quan trọng là Pháp mở rộng.

Sau khi đăng quang ở Monte Carlo Masters 2013, Djokovic nói kết quả thi đấu của anh đã bị ảnh hưởng bởi tham vọng quá lớn trong việc cố gắng đoạt danh hiệu grand slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình (Pháp mở rộng).

“Năm trước, tôi dốc sức, tinh thần, cảm xúc vào mục tiêu chiến thắng danh hiệu ấy nhưng điều đó chẳng giúp gì nhiều với các giải đấu trước đó như tại Madrid và Rome. Năm nay, tôi có chiến thuật khác”, tay vợt  số 2 thế giới tiết lộ.

Năm 2013, Djokovic thua Grigor Dimitrov ở vòng 3 giải Madrid, thua Tomas Berdych ở tứ kết tại Rome và bại dưới tay Rafael Nadal ở bán kết Pháp mở rộng.

Mùa giải năm nay thì khác. Djokovic nhìn thấy kết quả khả quan ở những giải đấu sau Monte Carlo Masters và xem đó là sự chuẩn bị quan trọng để lấy tự tin cho giải Pháp mở rộng.

Anh cũng muốn tận dụng điều tương tự đối với các chiến thắng ở hệ thống Masters hồi tháng trước. Với anh, các chức vô địch ở Indian Wells và Miami năm nay giúp anh tự tin rất nhiều.

Huấn luyện viên của Djokovic là Boris Becker không có mặt ở hai giải đấu này nhưng đã kịp bình phục sau phẫu thuật lưng để đến Monte Carlo cùng học trò.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật