X-Factor 2014: Thí sinh hay giám khảo là nhân tố bí ẩn?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc có quá nhiều “gương mặt thân quen” tiếp tục dự thi đã khiến cuộc thi hát nổi tiếng trở nên kém hấp dẫn?
X-Factor 2014: Thí sinh hay giám khảo là nhân tố bí ẩn?
Ảnh minh họa

Nhẵn mặt người cũ

Dù là mùa đầu tiên được ghi hình nhưng sau 2 tập phát sóng, cuộc thi X-Factor, Nhân tố bí ẩn đang lộ rõ sự bão hòa và không tạo được nhiều sức hút, ít nhất là so với những gì Giọng hát Việt mùa đầu tiên từng diễn ra.

Nguyên nhân chính tình trạng này theo nhiều ý kiến xuất phát từ 2 vấn đề: các cuộc thi hát đã thoái trào và sự cũ mòn của những nhân tố (được cho) là... mới.

Không kể đến The Voice - Giọng hát Việt sau 2 mùa làm mưa làm gió đã trầm lắng, Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc vẫn đều đều duy trì thì rõ ràng Nhân tố bí ẩn dường như không tại được cú hích giữa vòng vây của những gameshow truyền hình thực tế. Gương mặt thân quen, Người bí ẩn ,Tôi dám hát... đều không thiếu những thí sinh thi... hát, thậm chí còn chiêu trò và có phần thu hút hơn bởi sự gần gũi và thuần túy giải trí.

X-Factor dù là format danh tiếng và gây tiếng vang lớn trên thế giới nhưng dường như “kém” may mắn khi xuất hiện muộn hơn, giữa lúc khán giả Việt đang có phần ngán ngẩm chiêu trò của các cuộc thi hát. Những tranh cãi trái chiều về hậu trường của thí sinh Lê Tích Kỳ hay scandal mạo danh Huyền Minh của thí sinh Anh Thúy là một ví dụ.

Tuy vậy, dù chưa được phát sóng đầy đủ nhưng theo nhiều nguồn tin Nhân tố bí ẩn bên cạnh việc thu hút khá đông gương mặt mới tranh tài cũng không thiếu “người quen” cũ tham gia và tìm cơ hội mới. Không chỉ Anh Thúy, tập 2 vừa qua cũng xuất hiện 2 người cũ trong đội của Mr Đàm và Hồ Ngọc Hà thời Giọng hát Việt là Đinh Huy và Caroon Khải Tâm (Bùi Caroon).

Không kể đến Trung Quân Idol đăng ký tham gia nhưng đã rút lui, nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng cũng dấn thân vào truyền hình thực tế và nhận được phản hồi tích cực. Một số khán giả tham gia ghi hình cho biết, Nhân tố bí ẩn về saucũng là cuộc đấu của khá nhiều hotboy, ca sỹ đã nổi tiếng.

Chưa biết những “thí sinh nổi tiếng” này sẽ tiến sâu đến đâu nhưng khán giả và fan hâm mộ cũng có phản ứng trái chiều: kẻ ủng hộ, người phản đối.

Giám khảo bí ẩn?

Không ít người nhận xét nhân tố bí ẩn của X-Factor thời bão hòa sẽ dồn hết vào... dàn giám khảo nổi tiếng.

Không kể Mr Đàm và "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà vốn quá quen thuộc trên ghế nóng, Dương Khắc Linh và nhất là "giọng nữ cao ba quãng tám" Hồ Quỳnh Hương mới là tâm điểm của sự chú ý.

BTC rõ ràng có chủ ý khi để nhạc sỹ của Xin hãy thứ tha đứng về phía trung lập. Dương Khắc Linh dù không hoạt ngôn nhưng mang màu sắc tự nhiên và dễ thương. Vị giám khảo này đánh tan mọi nghi ngờ nhắm vào mình bởi sự hóm hỉnh. Nhận xét "lúc em bước ra sân khấu nhìn em như một con bướm vàng nhưng em hát như một con gà mái vậy” của anh được xem là thú vị và hài hước nhất tập 2 vừa phát sóng.

Hương Hồ dù ít dù nhiều vẫn gợi nhớ hình ảnh Thu Minh ngày trước khi ngồi vào vai chuyên môn với những phát ngôn thẳng tính. Vị giám khảo này được xem là đối lập với màu sắc và quan điểm của Đàm Vĩnh Hưng.

Cả hai luôn làm nóng trường quay bởi những tranh cãi trái chiều. Nếu Đàm Vĩnh Hưng hoạt ngôn pha chút hài hước và có phần chiều chuộng thí sinh thì giọng ca Đất mỏ lại khắt khe chuyên môn và khó tính hơn. Vì thế, đến thời điểm này, Hồ Quỳnh Hương dường như là nhân tố gây chú ý và... bí ẩn nhất X-Factor.

Tuy vậy, nhiều khán giả cũng cho rằng sự từ tốn, chừng mực và tròn trịa của Hà Hồ trên ghế nóng chỉ là bước khởi đầu cho cuộc chiến gay go sắp tới. Như vậy, X-Factor đang đánh tráo ván bài “bí ẩn” hay phía BTC còn chờ đợi điều gì đột phá từ những nhân tố đã quá quen thuộc?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật