Hoa hậu lẫy lừng một thời ‘sa cơ’ bán chả cá

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người dân Hong Kong không khỏi sốc khi bắt gặp Hoa hậu năm 1994 Đàm Tiểu Hoàn bán cá viên chiên trên đường phố.
Hoa hậu lẫy lừng một thời ‘sa cơ’ bán chả cá
Đàm Tiểu Hoàn

Hôm qua, người dân và du khách tại Hong Kong không khỏi thảng thốt khi bắt gặp cựu Hoa hậu – diễn viên Đàm Tiểu Hoàn mở sạp bán cá viên chiên trên đường phố. Báo chí rầm rộ đăng tải thông tin này, làm một lần nữa dấy lên những tranh cãi gay gắt xung quanh vấn nạn nghệ sĩ bị bó‌c lộ‌t thời gian gần đây.

Xuất hiện ở khu vực đông đúc người qua lại vịnh Đồng La, Đàm Tiểu Hoàn ăn mặc giản dị, để tóc ngắn và đeo kính. Cùng với mẹ của mình, nữ diễn viên phụ vụ thực khách chu đáo và nhanh nhẹn.  Mặc dù không còn điểm phấn tô son như thời còn đi diễn, song Hoa hậu năm 1994 vẫn giữ được gương mặt xinh đẹp và trẻ trung.
Việc nàng Hoa hậu một thời lâm vào cảnh sống khó khăn đến mức phải ra vỉa hè báng cá viên chiên khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhưng trái lại, bản thân Đàm Tiểu Hoàn lại không cảm thấy xấu hổ khi từ bà hoàng bị giáng cấp xuống làm người lao động.
Lý giải về điều này, người đẹp xứ Cảng Thơm cho biết, catse ba cọc ba đồng mà TVB chi trả khiến cô không đủ trang trải cho cuộc sống, trong khi với quầy hàng trên phố hiện tại, cô lại dành dụm được khoảng 40.000 HKD mỗi tháng (tương đương hơn 108 triệu đồng).

Từ khi "theo chàng về dinh" vào năm 2007, Đàm Tiểu Hoàn không còn xuất hiện trong các bộ phim của TVB
Đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1994, Đàm Tiểu Hoàn thuận lợi trở thành diễn viên trực thuộc quản lý của đài truyền hình TVB. Mặc dù trong suốt gần 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, nữ diễn viên chưa một lần được đảm nhận vai chính, song cô vẫn khiến khán giả phải nhớ đến và yêu mến mình bởi nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn đa dạng. Đặc biệt, Đàm Tiểu Hoàn rất có duyên với hình tượng phụ nữ lẳng lơ. Cô quen mặt với khán giả Việt Nam qua các phim “Kim Thạch lương duyên”, “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Độc tâm thần thám”…

Đàm Tiểu Hoàn kết hôn với một thương nhân giàu có cách đây vài năm. Vì điều này mà hoàn cảnh hiện tại của nữ ngôi sao khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô bị chồng phụ bạc dẫn đến ly hôn, hoặc chồng cô lâm vào cảnh tán gia bại sản khiến vợ phải ra đường bán hàng kiếm sống.
Trước khi sự việc của Đàm Tiểu Hoàn được hé lộ, showbiz Hong Kong cũng nhiều lần chấn động trước cảnh sống muôn phần thiếu thốn của nghệ sĩ tại đây, đặc biệt là các diễn viên hạng B dưới trướng TVB. Cat-se bèo bọt, hợp đồng diễn lại không đều tay khiến nhiều người đành từ bỏ đam mê diễn xuất, đổi sang làm các công việc lao động vất vả để kiếm kế sinh nhai.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật