Viễn cảnh kinh hoàng vì Ukraine bán tháo công nghệ ICBM

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện đang có thông tin cho biết, một công ty Ukraine đang lén lút bán công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ thời Liên Xô cho các đối tác bí mật.
Viễn cảnh kinh hoàng vì Ukraine bán tháo công nghệ ICBM
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-20 Voyevoda (SS-18 Satan)

Ngày 7-4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố là Ukraine phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và ngăn chặn bán công nghệ tên lửa đạn đạo cho các nước thứ ba.

Bộ này dẫn một số thông tin của các phương tiện truyền thông cho rằng, công ty Yuzhmash, có trụ sở tại thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine, đang đàm phán với các khách hàng nước ngoài về việc bán các công nghệ liên quan đến việc sản xuất tên lửa đạn đạo liên klục địa mang đầu đạn hạt nhân RS-20 Voyevoda.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Ukraine là một đối tác thành viên của “Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa” (MTCR) và là nước ký kết “Quy tắc ứng xử The Hague, chống phổ biến tên lửa đạn đạo” (HCoC), phải gánh vác những nghĩa vụ chính trị lớn lao".

Nga yêu cầu chính quyền mới tại Kiev phải thật thận trọng trong quyết định bán các công nghệ liên quan đến tên lửa đạn đạo với trọng lượng đầu đạn trên 500 kg và tầm bắn trên 300 km.

MTCR là một hiệp hội các quốc gia tự nguyện tuyên bố cam kết không phổ biến các hệ thống phóng tự động có khả năng phóng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong khi HCoC là một quy tắc ứng xử, mà những nước tham gia ký kết tự nguyện cam kết thông báo trước khi phóng tên lửa đạn đạo và phóng vũ trụ.

Tên lửa hạng nặng Voyevoda (SS-18 Satan) được trang bị một đầu đạn bên trong mang theo 10 đầu đạn phân hướng độc lập (MIRV) với sức công phá mỗi đơn vị 550-750 kiloton. Tên lửa có trọng tải 8,8 tấn và tầm bắn tối đa 11.000 km.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật