Campuchia- đảng đối lập và đảng cầm quyền họp kín để giải quyết mâu thuẫn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Campuchia- Hun Sen ngày 7.4 nói rằng đảng cầm quyền của ông đã giải quyết được hầu hết các khúc mắc với đảng đối lập trong các cuộc đàm phán kín và cả hai sẽ sớm đạt được thỏa thuận để phe đối lập chấm dứt tẩy chay quốc hội.
Campuchia- đảng đối lập và đảng cầm quyền họp kín để giải quyết mâu thuẫn
Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Hun Sen nói rằng chỉ còn một "điểm nhỏ" nữa (không nói rõ là gì) vẫn chưa giải quyết được giữa đảng cầm quyền- Đảng nhân dân Campuchia với đảng đối lập- Đảng cứu quốc Campuchia của nhà lãnh đạo Sam Rainsy. Tuy nhiên cả hai có thể đạt được trước khi tết cổ truyền diễn ra vào giữa tháng. Hiện Thủ tướng đã giao cho Bộ trưởng Bộ nội vụ- Sar Kheng đảm trách việc đàm phán về điểm cuối cùng này với ông Sam Rainsy.
Đảng đối lập đang thách thức kết quả tổng tuyển cử hồi tháng 7 năm ngoái vì cáo buộc có sự gian lận của đảng cầm quyền. Ban đầu họ yêu cầu một cuộc điều tra độc lập đối với các phiếu bầu và cũng từ chối thực thi nhiệm vụ của họ trong quốc hội khi chính phủ không chấp thuận việc điều tra. Đảng đối lập cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình trong vài tháng để yêu cầu Thủ tướng Hun Sen từ chức và kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới.
Lãnh đạo đảng đối lập, ông Sam Rainsy cũng phát biểu với giới báo chí rằng đảng của ông đã tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật và sẽ hủy bỏ các kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nếu thỏa thuận đạt được. Tuy nhiên, ông Sam Rainsy cũng nhấn mạnh đến việc kiên quyết kêu gọi thành lập một ủy ban đặc biệt để cải cách bầu cử và tổng tuyển cử sớm.
Với kết quả chính thức trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7 vừa rồi tiếp tục kéo dài thời gian cầm quyền của ông Hun Sen trong 28 năm với 68 ghế ngồi cho đảng của ông trong Quốc hội, trong khi đảng đối lập chỉ dành được 55 ghế.
Các cuộc biểu tình của phe đối lập cùng với các cuộc đình công của các công nhân nhà máy dệt may đã đẩy chính phủ của ông Hun Sen rơi vào khốn đốn. B.L đã xảy ra vào đầu năm nay khi các nhà chức trách dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình của công nhân.
Dù vẫn mời chào về thỏa thuận, song Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo ông Sam Rainsy sẽ phải đối mặt với khả năng bị bắt giữ vì bị cáo buộc kích động B.L của công nhân và phạm thượng khi gửi đến Quốc vương Norodom Sihamoni một lá thư ngỏ kêu gọi một cuộc triệu tập quốc hội bất hợp pháp.
Thủ tướng Hun Sen, được biết đến với một chính trị gia khôn ngoan, đã dùng đến biện pháp đe dọa như là một điểm thương lượng trong các cuộc đàm phán với phe đối lập trong bối cảnh khó khăn hiện tại.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật