Khoe “xế khủng”, ca sỹ bị điều tra thu nhập

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sở hữu những chiếc xe hơi hạng sang, đắt tiền, lại ít nhiều muốn “khoe” sự giàu có với công chúng, nhiều tên tuổi đình đám trong giới showbiz Tp.HCM đã bị đưa vào “tầm ngắm” điều tra thu nhập để truy thu thuế.
Khoe “xế khủng”, ca sỹ bị điều tra thu nhập
Những chiếc xe “khủng” của siêu sao nhạc Việt còn thể hiện đẳng cấp và sự giàu có

Ca sỹ và xế tiền tỷ

Thuộc tầng lớp những người có thu nhập cao trong xã hội, ngoài chuyện đầu tư cho ăn mặc, trang sức, nhà cửa, thứ mà các ca sỹ cũng thích “diện” không kém đó là xe hơi. Không chỉ là phương tiện đi lại thông thường, những chiếc xe “khủng” của siêu sao nhạc Việt còn thể hiện đẳng cấp và sự giàu có.

Nói về thú chơi xe của ca sỹ Việt, người đầu tiên người ta nhắc đến là Hồ Ngọc Hà. Không chỉ nổi tiếng là một ca sĩ có phong cách ăn mặc đẹp nhất showbiz Việt, Hà Hồ còn nổi tiếng khi là chủ sở hữu những chiếc xe đắt giá. Chiếc Jaguar XJL Sedan cô đã từng gắn bó khá lâu trị giá khoảng 5 tỷ đồng, bên cạnh đó là chiếc Lexus màu đen cũng có giá khoảng hơn 2 tỷ. Chiếc xe mới nhất mà Hà Hồ “rinh” về là Range Rover Evoque – niềm mơ ước của bất cứ tay đua ưa mạo hiểm nào có mức giá khoảng gần 3 tỷ.

Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm – những người đang được nói tới với mức cát-xê “khủng” nói trên cũng đang sở hữu những chiếc xe tiền tỷ. Với sở thích chuyên dùng những hàng hiệu nổi tiếng, đắt tiền, chiếc Lexus RX350 2011 có giá 2,5 tỷ mà ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đang sử dụng cũng phần nào thể hiện được đẳng cấp của ca sĩ này. Trong khi đó, Mỹ Tâm chọn cho mình chiếc xế sang Q7 trị giá hơn 3 tỷ của Audi làm người bạn đồng hành.

Ca sỹ Vy Oanh và chiếc xế sang 6 tỷ đồng

Những ca sỹ thị trường như Thủy Tiên, Tuấn Hưng hay Vy Oanh cũng vì có nhiều tiền mà thích chơi xe bạc tỷ. Nếu Thủy Tiên bỏ 3 tỷ “sắm” Audi A5 Sportback thì Tuấn Hưng đã từng sở hữu chiếc X6 có cái tên khá lạ Crossover-coupe trị giá 136.000USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), sau đó, Tuấn Hưng còn khiến giới mộ xe trong nước phải ngây ngất khi tậu về chiếc Range Rover 2012 màu đỏ đầy quyến rũ giá không dưới 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chàng ca sỹ của “Tìm lại bầu trời” còn không quên gia nhập câu lạc bộ những người nổi tiếng của Mercedes-Benz khi quyết định tậu cho mình chiếc C300 AMG 1,5 tỷ đồng.

Cát-xê cao, ca sỹ có đóng thuế?

Trong làng giải trí hiện nay, ai cũng biết Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đang là hai ca sĩ có mức cát-xê thuộc hàng “khủng” nhất. Một show diễn có sự tham gia của họ thường phải trả cát-xê khoảng 60-120 triệu đồng, tùy theo đó là chương trình ca nhạc hay sự kiện, ở thành phố hay ở tỉnh. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng từng gây choáng khi được cho là hát tại một đám cưới ở Hương Sơn, Hà Tĩnh với cát-xê lên đến 20.000 USD.

Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đang là hai ca sĩ có mức cát-xê thuộc hàng “khủng” nhất hiện nay

Ngoài ra, những ca sĩ hàng đầu hiện nay như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Tùng Dương… mức cát-xê cũng ngót ngét từ vài chục đến 100 triệu đồng/show.

Điều đáng nói là, với mức cát-xê cao như trên nhưng tiền thuế thu nhập cá nhân hàng năm mà các siêu sao ca nhạc đóng lại khá thấp đang khiến dư luận đặt dấu chấm hỏi. Nhiều ca sĩ giải thích rằng vì thuế thu nhập các show diễn của họ phần lớn do nhà tổ chức đóng theo thỏa thuận nên họ không khai nữa.

Nhiều năm qua, Cục Thuế TP HCM giao cho các chi cục quận huyện quản lý việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của giới văn nghệ sĩ. Kết quả thu được rất hạn chế. Hầu hết ca sĩ đều kê khai thu nhập khá thấp nên tổng số thuế thu nhập cá nhân cả năm của họ cũng chỉ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Theo tiết lộ của một cán bộ tại Cục thuế TP HCM, mức thuế thu nhập cá nhân trong năm 2012 do một văn nghệ sĩ đóng cao nhất cũng chỉ hơn 370 triệu đồng, sau đó nhờ truy thu thêm 300 triệu nên mức đóng mới nâng lên trên 670 triệu đồng.

Thu nhập cao nên việc sắm xế sang của giới ca sỹ trở thành chuyện đương nhiên (Ảnh minh họa)

Nhận mức cát-xê cao trong khi một số ca sỹ lại không đóng thuế khiến số tiền thu nhập hằng năm của họ thuộc vào hàng “khủng”, và do đó, chuyện mặc chiếc áo vài trăm triệu, đeo chiếc đồng hồ bạc tỷ hay sở hữu biệt thự, xế sang của giới ca sỹ trở thành chuyện đương nhiên.

20 nghệ sĩ bị điều tra thu nhập

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM vừa cho biết, danh sách 20 nghệ sĩ bị điều tra thu nhập đã được ký duyệt.

20 nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực giải trí sẽ được Cục Thuế TP. HCM mời làm việc, nhằm tìm ra thu nhập thực năm 2013 để thu thuế thu nhập cá nhân. Theo bà Hương, danh sách 20 nghệ sĩ này (bao gồm cả những nhân vật đã bị truy thu thuế năm trước) được lập trên cơ sở đánh giá của cơ quan thuế về tên tuổi, độ nổi tiếng trên thị trường giải trí. "Đây là những người chúng tôi nhắm có khả năng thu nhập cao chứ hoàn toàn chưa dựa trên hồ sơ quyết toán của họ, vì việc tiếp nhận thông tin thu nhập chỉ vừa kết thúc hôm 31/3", bà Hương nói thêm.

Nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng bị đưa vào "tầm ngắm" (Ảnh minh họa)

Trong thời gian tới, Phòng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ lần lượt mời các nghệ sĩ đến làm việc. Cơ quan thuế cũng sẽ liên hệ với các bên liên quan, như Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, nơi cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ, cũng như các công ty tổ chức để tập hợp dữ liệu về thu nhập trong năm 2013. Từ đó, Cục Thuế sẽ tính toán số thuế TNCN mà mỗi nghệ sĩ phải nộp, và sẽ có quyết định truy thu nếu hồ sơ quyết toán khai thiếu, khai sót. Các nghệ sĩ nằm ngoài danh sách sẽ do các chi cục thuế trực tiếp xác định, xử lý.

Tuy nhiên, bà Hương cũng xác nhận, việc tìm ra con số thu nhập chính xác của các nghệ sĩ là rất khó khăn. Đó không chỉ là việc mất rất nhiều thời gian để tập hợp, so sánh dữ liệu từ cơ quan cấp phép, nơi tổ chức biểu diễn... mà còn không dễ tìm ra mức cát-xê của từng người. "Đơn giản là bản thân nghệ sĩ đó và công ty tổ chức biểu diễn đã tự thỏa thuận với nhau để con số ghi trong hóa đơn, sổ sách thấp hơn con số thực nhận", bà Hương nêu ý kiến.

Chính vì vậy, theo bà Hương, cơ quan thuế cũng không đặt kỳ vọng lớn là sẽ truy thu được nhiều tiền thuế cho ngân sách nhà nước. Trong năm 2013, cơ quan này cũng đã mời hơn 20 nghệ sĩ lên tính toán về thuế TNCN của năm 2012. Kết quả cuối cùng là làm việc được với 5 nghệ sĩ và truy thu thêm số tiền thuế gần 1,4 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật