Khoai lang Đắk Nông “xuất ngoại”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong những năm qua, diện tích trồng cây khoai lang dần được mở rộng khắp tỉnh Đắk Nông và đã làm giàu cho nhiều hộ dân trong tỉnh. Không những thế, khoai lang còn được “xuất ngoại” đến nhiều nước trên thế giới.
Khoai lang Đắk Nông “xuất ngoại”
Ảnh minh họa

Thoát nghèo từ khoai lang

Trước đây, người dân xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) chỉ tập trung trồng những loại cây truyền thống (mì, bắp, lúa, điều, tiêu…) đều cho năng suất thấp nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Vào năm 2002, huyện Tuy Đức đã nhập giống khoai lang Nhật Bản về trồng vì nó phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và trình độ canh tác của địa phương. Tháng 4-2002, Hợp tác xã (HTX) 19-5 (ở xã Đắk Búk So) mua giống khoai lang Nhật (đã được trồng tại Lâm Đồng) về trồng thử khoảng 0,5ha. Chỉ sau gần 4 tháng, đã cho thu hoạch đạt năng suất cao nên HTX này đã trồng thêm 5ha, năng suất đạt 15 tấn/ha và bán được 5.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá khoai lang truyền thống cũng chỉ 1.000 đồng/kg.

Có cây trồng tốt, đạt năng suất cao, xã Đắk Búk So đã vận động người dân chuyển đổi cây trồng cũ có giá trị kinh tế thấp sang trồng khoai lang xuất khẩu. Xã mời cán bộ kỹ thuật của huyện, của tỉnh về hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp cây giống cho nông dân. Sang vụ thu đông năm 2003, bà con trong xã Đắk Búk So đã trồng được 50ha, đến nay, diện tích cây khoai lang trong xã khoảng 300ha.

Ông Phạm Thiên Viết, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So, phấn khởi nói: “Cây khoai lang Nhật Bản rất phù hợp với đất đai và khí hậu ở Đắk Bu So, vì thế năng suất vụ đầu lên tới 18 tấn/ha. Với giá bán từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, mỗi hécta lãi khoảng 40 - 50 triệu đồng/vụ (một năm 2 vụ). Từ khoai lang đi lên, hiện xã chỉ còn 16% hộ nghèo, không còn hộ đói, 80% số hộ đã có xe gắn máy, nhiều hộ đã mua được xe ô tô con, ô tô tải chở hàng hóa…”.

Sau thành công từ xã Đắk Búk So, cây khoai lang Nhật được mở rộng đến nhiều xã của huyện Tuy Đức. Theo báo cáo của Phòng NN-PTNT huyện Tuy Đức, hiện toàn huyện có hơn 2.500ha khoai lang và chủ yếu được trồng ở các xã như: Đắk Búk So, Quảng Trực, Đắk R’tih, Quảng Tân, Quảng Tâm… Vào năm 2009, Hội Khoai lang Tuy Đức cũng đã được thành lập để phát triển, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho khoai lang của huyện. Đến năm 2012, nhãn hiệu “Khoai lang Tuy Đức - Đắk Nông” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (thuộc Bộ KH-CN) cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền.

Ông Trần Đình Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, chia sẻ: “Tuy Đức có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây khoai lang, nhất là khoai lang Nhật và đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cho nhiều nông dân. Sản phẩm khoai lang Nhật trồng trên đất Tuy Đức đã xuất khẩu sang nhiều nước và được đánh giá cao. Huyện cũng đã tạo điều kiện để Hội khoai lang Tuy Đức hoạt động và hiện đang có những ưu tiên đầu tư để nâng cao giá trị sản phẩm khoai lang. UBND huyện cũng đã xây dựng vườn ươm giống để phục vụ nhu cầu về cây giống cho nông dân nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khoai lang”.

Cần nhà máy chế biến

Cây khoai lang Tuy Đức - Đắk Nông không những giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo mà thậm chí vươn lên làm giàu. Không chỉ tiêu thụ trong nước, khoai lang Tuy Đức hiện còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Có 9 đại lý vệ tinh của Công ty TNHH Kim Oanh (Lâm Đồng), Công ty D.J.F (Nhật Bản) và một số đại lý khác của các công ty Đài Loan (Trung Quốc) đặt tại Tuy Đức. Khoai sau khi thu mua được vận chuyển về các nhà máy tại các thành phố lớn, từ đây sẽ chế biến ra thành phẩm và xuất qua các “công ty mẹ” để làm ra các sản phẩm như bánh, kẹo, mứt... Từ đó khoai lang Tuy Đức được đưa vào các siêu thị lớn trong nước và xuất sang thị trường Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Singapore... Nhưng tại Tuy Đức hiện chưa có nhà máy chế biến xuất khẩu, nên khoai từ Đắk Nông vẫn phải chuyên chở sang Lâm Đồng, xuống TPHCM hoặc ra Bắc bán cho các nhà máy.

“Cái khó nhất của người dân Đắk Búk So hiện nay là thiếu nhà máy để chế biến ngay tại địa phương. Nếu có nhà máy đặt tại xã, người dân đỡ phải mất tiền chuyên chở đi bán nơi khác và có khi bán được giá cao hơn”, ông Phạm Thiên Viết, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So bày tỏ.

Việc trồng khoai lang Nhật làm giàu ở Đắk Nông hiện không còn dừng lại ở huyện Tuy Đức. Nhiều huyện khác trong tỉnh cũng đã chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả để trồng khoai lang Nhật như: Đắk Song (diện tích 4.124ha), Đắk Mil (281ha), Đắk G’long (90ha)... Qua thực tế sản xuất, khoai lang Nhật đã mang lại hiệu quả cao, vì thế nhiều hộ nông dân Đắk Nông đang rất “ham”. Hiện tổng diện tích khoai lang của tỉnh đã lên đến khoảng 7.000ha, sản lượng khoảng 90 ngàn tấn/năm. Nhằm phát huy thế mạnh của cây trồng này, tỉnh Đắk Nông đang xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu khoai lang; đồng thời, tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở sản xuất giống, kỹ thuật tại chỗ để cung ứng cho người dân; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến khoai lang với công suất 70.000 tấn/năm tại huyện Đắk Song và Tuy Đức.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật