Xử phạt hoa hậu Diễm Hương: Không dừng lại ở việc cấm diễn?!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lời nói dối của nàng hoa hậu đã mang lại nhiều hậu quả ngoài cả sức tưởng tượng của nàng. Không chỉ bị cấm diễn, giờ Diễm Hương còn phải đối mặt với việc bị tước vương miện.
Xử phạt hoa hậu Diễm Hương: Không dừng lại ở việc cấm diễn?!
Hoa hậu Diễm Hương

Ngay trước ngày Quốc tế phụ nữ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Cục NTBD) đã có công văn hỏa tốc gửi tới Sở VH-TT&DL của các tỉnh, TP đề nghị tạm dừng cấp phép cho Hoa hậu Diễm Hương biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người đẹp, người mẫu. Theo khẳng định của Cục NTBD: “Vi phạm của Hoa hậu Diễm Hương là hết sức nghiêm trọng, cố ý lừa dối các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Cục NTBD đã có trong tay đầy đủ những văn bản như giấy kết hôn, chấp nhận của tòa khi cô ấy với chồng ra tòa, bản thân cũng có giải trình và nhận trách nhiệm chấp hành xử lý của cơ quan Pháp Luật có liên quan… Với trách nhiệm nêu ý kiến của một cơ quan quản lý Nhà nước, Cục NTBD diễn cũng đã có công văn gửi sang Cục Điện ảnh, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị tạm ngừng hoạt động biểu diễn, đóng phim, quảng cáo bởi việc cấm đóng phim, quảng cáo là quyền của hai cục này”.

Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng ở đó, ngày 21-3, Cty cổ phần Vinpeal- đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 đã gửi công văn tới Bộ VH,TT&DL và Cục NTBD để xin hướng dẫn, chỉ đạo xử lý vi phạm của Hoa hậu Diễm Hương. Cty Vinpeal cho rằng, trong thời gian đảm nhiệm sứ mệnh Hoa hậu Thế giới người Việt, hoa hậu Diễm Hương đã có hành vi không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. Năm 2011, hoa hậu đã đăng ký kết hôn, nhưng đã thiếu trung thực khi kê khai làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012, vi phạm quy chế của cuộc thi này. Dù Diễm Hương vẫn là đương kim hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, nhưng sai phạm của Diễm Hương là hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát bởi khi đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012, Diễm Hương không báo cáo với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Bên cạnh đó, Cty Vinpearl cũng không nhận được bất cứ thông báo hoặc văn bản xin ý kiến nào từ phía đơn vị đề cử Diễm Hương đi thi.

Lí do Cty Vinpearl phải xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ VH-TT&DL và Cục NTBD vì chưa có cơ sở pháp lý cụ thể để xử lý đối với hành vi vi phạm của hoa hậu Diễm Hương. Bởi trong Nghị định 79 của Bộ VH,TT&DL về Thi người đẹp và người mẫu lại không có quy định, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tước danh hiệu của thí sinh đã đoạt giải tại một cuộc thi người đẹp trong nước, mà cụ thể là cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.

Việc xử lý nghiêm hành vi không trung thực của Diễm Hương vì hoa hậu đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của cuộc thi.

Dù nghi án lấy chồng đã râm ran lâu nay, Diễm Hương luôn khẳng định mình là người độc thân nhưng đến khi thông tin bị một đại gia đệ đơn ly hôn tại tòa án ở TPHCM thì mọi chuyện mới vỡ lở, nàng hoa hậu đã kết hôn cùng vị đại gia này từ năm 2011, trước thời điểm cô đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới một năm.

Nhưng đến thời điểm đó, Diễm Hương vẫn im lặng, không một lời giải thích. Chỉ đến khi nhận được quyết định cấm diễn của Cục NTBD nêu rõ đã có đầy đủ bằng chứng về việc kết hôn thì nàng hoa hậu mới lên tiếng.

Nàng bảo rằng: “Ai cũng chỉ có một thắc mắc là vì sao tôi không chịu lên tiếng. Hơn ai hết, tôi khao khát được làm thế để khán giả hiểu và thông cảm với mình. Nhưng nói thì dễ, giữ lại trong lòng mới khó. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Phát biểu của tôi không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn rất nhiều người bên cạnh. Vì vậy, chỉ đến khi nào mọi thứ đã tạm có kết quả, tôi mới lên tiếng. Là người của công chúng, tôi biết mọi người đều quan tâm đến công việc cũng như chu‌yện tìn‌h cảm của mình. Nhưng những người thân của tôi đều là những người bình thường, không có nhu cầu nổi tiếng. Tôi cũng có những thứ rất riêng tư cần giữ gìn cho mình, cho người ta. Tôi từng nói với mọi người, tôi sẽ công bố tin vui của mình khi nào quyết định xong ngày cưới. Đó là niềm tự hào mà bất cứ cô gái nào - trong đó có tôi - đều mơ ước từ khi biết rung động đầu đời. Tôi đã bước đến ngưỡng cửa cuối cùng là một lễ cưới. Nhưng đáng tiếc là cơ hội để tôi công bố mình sắp làm vợ không đến như mong đợi. chia tay là điều không ai muốn, nhất là khi bạn chưa kịp được chúc phúc, đã trở thành tâm điểm của những lời dị nghị như “cô này bị chồng bỏ” hay “cô này bỏ chồng”. Việc đã có chồng mà vẫn dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới là do Diễm Hương thật sự mong muốn được cống hiến một phần nhỏ công sức của mình cho đất nước, điều mà tôi ao ước từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt”.

Dù  đây không phải lần đầu tiên nàng hoa hậu nói dối. Khi vừa đăng quang, nàng đã dính scandal nói dối, nàng tự nhận mình là sinh viên ngành Quản trị du lịch khách sạn hệ ĐH, nhưng thực chất nàng chỉ học hệ CĐ. dư luận dù khắt khe nhưng vẫn phần nào dễ tính, họ nhanh chóng bỏ qua. Đến lần này, khi biết tin nàng bị cấm diễn, cũng có không ít người tỏ ra thương cảm một phận hồng nhan. Nhưng nàng lại làm họ choáng và buồn. Nàng đăng quang ở Việt Nam, nàng gặp chàng đại gia, nàng quyết định gắn bó đời mình với chàng. Nhưng nàng vẫn đầy tham vọng, nàng vừa muốn có gia đình, muốn có một người chồng đại gia làm bệ đỡ vững chắc về kinh tế và vẫn muốn được đăng quang ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Rồi đến khi, sắc đẹp, danh tiếng, tiền bạc nàng đã đủ, nhưng phải “quăng” mình vào công việc để duy trì phong độ và đẳng cấp, để mọi người không quên mình, nàng lơ là trách nhiệm chăm sóc gia đình của một người vợ, không chịu được, người chồng đại gia đã nộp đơn xin li hôn nàng.

Điều làm dư luận ghét nàng nhiều hơn thương, bởi ngay trước thời điểm người chồng đại gia đệ đơn li hôn, nàng đã úp mở việc nàng có bạn trai mới. Không, chẳng còn là úp mở nữa khi nàng đưa lên cả trang cá nhân, nói cả lúc trả lời phỏng vấn. Trong khi đó, danh chính ngôn thuận nàng vẫn đang là một phụ nữ có chồng. Tư duy của người Á đông dù thời nay có thoáng và hiện đại đến đâu cũng khó chấp nhận được điều đó.

Những ngày này, thấy truyền thông đưa tin, nàng bơ phờ ngồi xe máy đi ăn tối với bạn trai mới, thấy buồn, thấy thương và nhiều hơn là giận. Chung quy cũng bởi nàng mắc cái bệnh “tham”, muốn có được tất cả. Giờ mọi tính toán, bao công sức gây dựng hình ảnh, tiền tài, danh vọng, đều đổ ra sông ra bể. Trong lịch sử các hoa hậu Việt Nam, chưa ai từng bị tước vương miện. Nhưng lịch sử của các cuộc thi quốc tế có một vài trường hợp tương tự như của Diễm Hương và đều bị xử lý khá nghiêm khắc: Cô Carlina Duran bị tước vương miện hoa hậu Dominican và quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ vì bị phát hiện đã kết hôn; hay Hoa hậu thế giới 1974 Helen Morgan bị tước vương miện vì phát hiện đã có chồng con…

Nhưng mất mát lớn nhất của Diễm Hương chính là mất đi lòng tin yêu, quý mến của người hâm mộ, điều mà nàng ít nhiều nàng đã làm được trong mấy năm qua. Bỗng chốc, giờ tất cả đều quay lưng với nàng.

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt có quyền tước vương miện của Hoa hậu Diễm Hương, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Cục bởi trách nhiệm của cơ quan Nhà nước không phải là đơn vị tước danh hiệu hoa hậu. Cơ sở của việc này là do thời điểm Diễm Hương dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 chưa có Nghị định 79 nên vẫn áp dụng Nghị định 87 về việc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp. Theo điều 9 chương 3 Nghị định 87 ghi rõ: “Khi thí sinh đạt giải có hành vi vi phạm quy định của Quy chế này và Pháp Luật có liên quan, gây hậu quả xấu, làm ảnh hưởng đến danh hiệu, đơn vị tổ chức báo cáo cơ quan cấp phép và đề xuất biện pháp xử lý. Khi được cơ quan cấp phép chấp thuận, đơn vị tổ chức tước danh hiệu của thí sinh đạt giải”.

  • Diễm Hương mất gì khi nói dối”?
  • 'Không tước vương miện của HH Diễm Hương là tiếp tay cho cái xấu'.
  • Diễm Hương, 'sao em nỡ vội lấy chồng' và không lời xin lỗi!
  • Nguồn Tin:
    Video và Bài nổi bật