Đầu tư cho bóng đá trẻ: Chờ những đổi thay

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều nay sẽ có chân dung nhà vô địch lứa tuổi U19 của bóng đá Việt được xướng lên sau trận chung kết giữa U19 HN.T&T và U19 Nghệ An.
Đầu tư cho bóng đá trẻ: Chờ những đổi thay
Niềm vui của các cầu thủ trẻ không trọn vẹn bởi thiếu sự quan tâm cổ vũ của lãnh đạo VFF.

Thế nhưng điều không thể vui hết mình ở giải lần này là sự thiếu vắng các quan chức liên đoàn, các nhà tuyển trạch theo dõi giải đấu.

Chủ tịch VFF của 2 nhiệm kỳ trước đặt hai nhiệm vụ lớn là nâng tầm đội tuyển quốc gia và xây dựng được một trung tâm bóng đá trẻ. Kết quả đội tuyển quốc gia chạm đáy và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thành lập cách đây vài tháng đã thấy trước một mô hình thất bại.
Giải bóng đá trẻ U19 đang diễn ra tại Gia Lai rất cần sự có mặt của VFF thể sự quan tâm tới lứa cầu thủ trẻ thì chẳng thấy đâu. Cả một giải đấu gần như chỉ có 1 cán bộ của liên đoàn ở lại theo giải. Còn nhớ tại giải U19 Cup Nutifood có đông đủ các lãnh đạo cao nhất của liên đoàn. Vì sao có thái độ trái ngược như thế? Vì sao các quan chức VFF chỉ tập trung vào U19 HAGL đang nổi đình nổi đám mà quên những cầu thủ trẻ đang rất cần sự quan tâm, động viên từ họ để phát triển đúng hướng nơi các lò đào tạo khác?
Đành rằng việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VII đang bận rộn. Với một số quan chức, điều này quan trọng hơn nhiều so với một giải đấu mang tầm quốc gia. Nhưng "dù có bận rộn với Đại hội đến đâu, liên đoàn cũng phải cử người theo giám sát, theo dõi và động viên các cầu thủ trẻ và xem xét giải đấu thành công ra sao”, HLV Đinh Nguyễn Văn Tiến U19 Thanh Hóa nói. Ngay đến cả những người làm công tác chuyên môn, tuyển chọn cầu thủ cũng chẳng thấy đâu.
Việc giải diễn ra trùng với chuyến du đấu của U19 quốc gia có thể cũng khiến tâm lý các cầu thủ trẻ chùng xuống. Bởi khi họ thi đấu nỗ lực mong muốn thể hiện mình để có ngày được góp mặt vào đội hình đội tuyển quốc gia thì không ai là người theo dõi, đánh giá và đề xuất... Không lẽ việc U19 quốc gia đang tập huấn đã đủ thành phần và không cần phải bổ sung thêm ai nữa? Sự hời hợt, thiếu quan tâm từ liên đoàn và các nhà tuyển trạch liệu có vô tình "giết chết” khả năng sáng tạo của nhiều cầu thủ trẻ, sự nhiệt tình và tấm lòng của nhiều ông chủ CLB đang muốn đầu tư cho bóng đá trẻ một cách đúng đắn.
"Trong suốt quá trình diễn ra giải, nhiều gương mặt tiềm năng xuất hiện ở các đội bóng. Tại sao không mở rộng, tạo cơ hội cho họ để đóng góp cho đội tuyển. Liệu có sự công tâm không?”, HLV Nguyễn Đức Thắng của U19 HN.T&T lo ngại. Còn HLV U19 Viettel Đặng Phương Nam cũng cho rằng "Các cầu thủ rất muốn thể hiện mình và khao khát lên tuyển U19 nhưng sự thiếu vắng các quan chức và nhà tuyển chọn khiến họ nghĩ rằng U19 đã đóng khung và họ không có cơ hội tham gia”. Nhiều người cho rằng việc VFF chỉ tập trung quan tâm, chăm sóc  tuyển U19 lúc này như là một cách làm "hái ngọn”.
Trong khi đó, quá trình thi đấu tập huấn ở châu Âu của U19 Việt Nam bộc lộ rất rõ những điểm yếu trong đội hình hiện tại. Thiếu mẫu cầu thủ có tư chất thủ lĩnh, thiếu mẫu cầu thủ đá trung phong có khả năng sát thủ, thiếu dạng tiền vệ có khả năng đánh chặn và thiếu dạng hậu vệ biết cách ngăn chặn tiền đạo đối phương và biết cách... chuồi bóng. Đó toàn là những cái thiếu quan trọng của mỗi đội bóng muốn vươn lên tầm châu lục, thế giới. Nhìn ra những điểm yếu và thiếu, U19 Việt Nam rất cần khắc phục bằng những gương mặt đang nỗ lực thi đấu tại giải U19 quốc gia.
Các cầu thủ trẻ còn đang thiếu nhiều sân chơi lớn. Họ ăn tập cả năm nhưng có khi chỉ được thi đấu một vài trận tại giải chính thức và nếu loại sớm, họ lại về tập luyện cả năm sau mới có cơ hội được thi đấu. Đó chính là điều khó cho phát triển bóng đá trẻ và họ chỉ biết chờ đợi, hy vọng ở nhiệm kỳ mới này, luồng gió mới sớm đến.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật