Thầy “hết bài”, Murray cũng chào tạm biệt luôn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trang Tennis.com số ra hôm thứ tư (19.3) cho biết tay vợt Andy Murray vừa đặt dấu chấm hết cho mối tình thầy trò kéo dài 2 năm với huấn luyện viên Ivan Lendl.
Thầy “hết bài”, Murray cũng chào tạm biệt luôn
HLV Ivan Lendl “hết duyên“ với Murray sau 2 năm

Thông tin trên cũng được đăng tải trên blog cá nhân của tay vợt người Scotland chỉ vài ngày sau khi bị loại ngay từ vòng 4 của giải Indian Wells Masters. "Tôi thật sự biết ơn Ivan Lendl vì tất cả những cống hiến của ông ấy suốt 2 năm qua, thời điểm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi”, Andy Murray, người mới trở lại thi đấu thời gian gần đây sau khi phẫu thuật chấn thương lưng, bộc bạch về quyết định chấm dứt hợp tác với Ivan Lendl.

Như đã biết, Ivan Lendl được xem là nhân tố quan trọng giúp Murray phá dớp về nhì ở các giải Grand Slam. Trước khi quyết định “tầm sư” nơi huyền thoại từng giành 8 Grand Slam, tay vợt 26 tuổi này có đến 4 lần vào đến các trận chung kết Grand Slam nhưng đều thất bại.

Song, từ ngày được chỉ đạo bởi Lendl, ngôi sao người Scotland nhanh chóng “đổi vận” khi giành được tấm huy chương vàng Olympic London 2012 nội dung đơn nam và sau đó là chức vô địch Mỹ mở rộng cùng năm. Chưa hết, Murray còn tạo nên lịch sử 12 tháng sau đó bằng việc trở thành tay vợt đầu tiên của Vương quốc Anh giải cơn khát danh hiệu Wimbledon kéo dài suốt 77 năm khi hạ Novak Djokovic ở trận chung kết để mang về Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp.

Murray đang sa sút phong độ

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì Lendl làm được cho Murray bởi thời gian sau đó thật sự là cơn ác mộng với tay vợt này. Từ đầu năm 2014 tới nay, Murray sa sút phong độ thấy rõ và thường xuyên bị loại từ khá sớm bởi những tay vợt có thứ hạng thấp hơn. Đến với Qatar Open sau khi phẫu thuật chấn thương lưng, anh gác vợt trước Florian Mayer ngay từ vòng 2. Kế đó, Murray dừng bước tại tứ kết Úc mở rộng khi để thua Roger Federer.

Còn tại ABN AMRO, Murray để Marin Cilic "làm nhục" ở tứ kết. Kịch bản tương tự xảy ra ở giải Abierto Mexicano Telcel khi bị loại tại bán kết bởi Grigor Dimitrov. Rồi mới đây nhất, Murray phải sớm đóng vai khán giả bất đắc dĩ ngay từ vòng 4 của Indian Wells sau trận thua Milos Raonic. Chuỗi thành tích tệ hại này cũng khiến tay vợt sinh năm 1987 rớt xuống hạng 6 thế giới.

Thay tướng, liệu có giúp Murray cải thiện thành tích?

Theo bình luận của giới chuyên môn, việc chia tay Ivan Lendl có thể khiến Andy Murray gặp bất lợi tại giải Miami Masters 2014 được khởi tranh từ hôm nay (19.3), nơi anh phải bảo vệ chức vô địch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật