Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với Mạc Hồng Quân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 19.3, phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài đã làm việc với cầu thủ Mạc Hồng Quân để thông báo quyết định sẽ cho anh thôi việc sau khi lượt đi V-League 2014 kết thúc.
Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân (áo vàng) đã chơi dưới phong độ ở mùa giải 2014 - Ảnh: Minh Tú

Năm 2012, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân về nước thi đấu cho đội tuyển Việt Nam (VN) và đội U.23 quốc gia. Đây là giai đoạn mà Quân luôn thể hiện được mình trên sân cỏ nên HLV Mai Đức Chung đã mời anh về khoác áo CLB Thanh Hóa.

Mạc Hồng Quân đã tiếp tục thi đấu ấn tượng ở nửa cuối mùa giải 2013 và đã được Thanh Hóa tái ký hợp đồng mùa giải mới (thời hạn 1 năm) với tiền lương 60 triệu đồng/tháng và tiền lót tay 80.000 USD/năm.

Tuy nhiên, từ đầu mùa 2014 đến nay, Quân đã không chơi tốt như kỳ vọng của ban huấn luyện. Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị vì không thể cạnh tranh được với những cầu thủ cùng vị trí.

Qua 8 lượt trận, Thanh Hóa thi đấu rất thăng hoa và giữ vững vị trí số 1 bảng xếp hạng khi chưa để thua một trận nào thì Mạc Hồng Quân lại càng trở nên “chìm lỉm” và việc anh không còn chỗ tại CLB giàu tham vọng như Thanh Hóa là điều có thể hiểu như một tất yếu.

Ông Nguyễn Trọng Hoài nói: “Trong hợp đồng giữa đôi bên có điều khoản rất rõ là khi cầu thủ không đạt phong độ cao thì CLB có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Nhưng trước khi nói chuyện với Quân để đưa ra quyết định, chúng tôi còn rất cẩn thận khi tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xem xét sự cống hiến của Quân thời gian qua.

Chúng tôi duyệt đi duyệt lại từng trận đấu mà anh tham gia và thấy rõ, Quân đã chơi dưới phong độ. Quân hoàn toàn không bị ức chế hay buồn bã khi nghe CLB thông báo quyết định vì tất cả mọi điều khoản đã được hai bên thỏa thuận ngay từ đầu.

Xin được nói rõ là CLB không sa thải anh mà chỉ là chấm dứt hợp đồng. Theo quy định của luật pháp và của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, CLB thông báo cho Quân trước 45 ngày để Quân có thời gian đi tìm đội bóng khác cho giai đoạn lượt về.

Vì CLB đã ứng tiền lót tay cho Quân nên Quân có nghĩa vụ trả lại 50% khoản tiền này. Ngược lại, khi Quân tìm được đội bóng mới, chúng tôi có nghĩa vụ tiến hành thanh lý hợp đồng với Quân. Thanh Hóa cho phép Quân đi tìm đơn vị mới và hai bên cũng đã có văn bản ghi lại những thỏa thuận này”.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Là người đưa Quân về Thanh Hóa nên tôi rất tiếc vì Quân đã không giữ được phong độ như trước. Việc cho Quân thôi việc là quyết định của cả tập thể và tôi tôn trọng quyết định đó. Hy vọng, Quân sẽ tìm được CLB mới phù hợp hơn với Quân”.

Còn chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ nói rằng, Thanh Hóa đã xử lý vụ việc liên quan đến Mạc Hồng Quân rất hợp tình hợp lý và ông sẽ tìm cầu thủ bổ sung cho lượt về.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật