Bình Định: Kỷ niệm 48 năm thảm sát Gò Dài

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 26/2, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm vụ thảm sát Gò Dài.
Bình Định: Kỷ niệm 48 năm thảm sát Gò Dài
Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 1004 người dân đã ngã xuống trong vụ thảm sát từ 23/1 đến 26/2/1966

Lễ kỷ niệm 48 năm vụ thảm sát Gò Dài, Bình An (26/2/1966-26/2/2014) nhằm tưởng nhớ hơn 1004 dân thường vô tội tại xã Bình An cũ, nay là các xã Tây Vinh, Tây Bình, Tây An (huyện Tây Sơn) và xã Nhơn Phúc, Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu (TX An Nhơn) bị lính Nam Triều Tiên giết hại từ 23/1 đến 26/2/1966.

Tại Di tích lịch sử Gò Dài (Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định), hàng trăm người dân có người thân thiệt mạng trong vụ thảm sát năm xưa đã về đây thắp nhang tưởng nhớ những người đã mất.

Hàng năm, nhiều đoàn thiện nguyện từ Hàn Quốc về Tây Vinh dâng hương tưởng niệm,
tổ chức khám bệnh, trao quà cho học sinh trong xã

“Ngày lễ kỷ niệm hàng năm là dịp chúng tôi ôn lại truyền thống lịch sử quê hương cho con cháu. Chúng tôi mong thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ lịch sử, quá khứ khép lại chứ không lãng quên. Ghi nhớ lịch sử chứ không phải ghi nhớ hận thù, chúng tôi cũng cảm ơn sự sẻ chia của những người trẻ Hàn Quốc về những việc mà cha ông họ đã gây ra với đồng bào nơi đây”, ông Nguyễn Tấn Lân, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh, một trong những nhân chứng sống sót trong vụ thảm sát Gò Dài năm xưa nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật