Indonesia chìm ngập trong tro bụi núi lửa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngọn núi lửa nguy hiểm nhất Indonesia vừa phun trào dữ dội khiến 3 người thiệt mạng và 76.000 người sơ tán vì tro bụi dày đặc.
Indonesia chìm ngập trong tro bụi núi lửa
Tro bụi từ ngọn núi lửa bắn lên bầu trời mù mịt

Ngày 14/2, cơ quan kiểm soát thảm họa Indonesia cho biết một vụ phun trào núi lửa nguy hiểm nhất ở Indonesia đã khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 76.000 người buộc phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

2 người đã thiệt mạng vì hít phải khói độc phun ra từ ngọn núi lửa Kelud trên đảo Java, còn nạn nhân thứ ba bị một bức tường sập đè chết. Trước đó 2 ngày, núi lửa Kelud đã bắt đầu hoạt động, bắn những cột khói và tro bụi mù mịt lên bầu trời.

Núi lửa Kelud phun trào dữ dội

Một khu vực rộng lớn chìm ngập trong tro bụi núi lửa

Những ngôi nhà bị phủ một lớp bụi dày

Đến đêm ngày 13/2, chính phủ Indonesia đã phải nâng báo động núi lửa phun trào lên mức cao nhất, và lực lượng chức năng đã phải sơ tán 76.000 dân ở phạm vi 10 km từ ngọn núi lửa đến nơi an toàn.

Đến trưa ngày thứ Sáu, 7 sân bay ở Indonesia đã buộc phải đóng cửa vì tro bụi của núi lửa mù mịt trên bầu trời vì lo ngại tro bụi có thể gây ra vấn đề an toàn đối với động cơ máy bay.

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết sấm chớp đã nổi lên liên hồi trên đỉnh ngọn núi lửa trước khi nó phun trào dữ dội. Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy một cột khói bụi lớn bốc lên từ đỉnh Kelud và tạo thành một màn bụi chụp xuống khu vực xung quanh.

Hai mẹ con hối hả sơ tán trong màn tro bụi dày đặc

Một phụ nữ gào khóc trong khi sơ tán

Người dân trùm áo mưa kín mít hối hả chạy khỏi khu vực nguy hiểm

Gương mặt đầy tro bụi của một người dân sơ tán

Sân bay Indonesia phải đóng cửa vì tro bụi dày đặc

Quân đội Indonesia đã được huy động để giúp người dân trong vùng nguy hiểm sơ tán ra khu vực xung quanh.

Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Kelud là vào năm 2007, và gần đây ngọn núi lửa này đã sôi sục và có nhiều dấu hiệu “tỉnh giấc” trong 10 ngày gần đây. Vụ phun trào năm 1990 của ngọn núi lửa này đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Indonesia là quốc gia nằm trong “Vành đai Lửa Thái Bình Dương”, một khu vực nơi các rìa lục địa va chạm nhau tạo thành những trận động đất cực mạnh và khiến núi lửa thường xuyên hoạt động.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật