Đại sứ Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản học lại luật quốc tế

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming đã yêu cầu Nhật Bản học và tuân thủ theo Luật quốc tế, đồng thời trả lại đảo Điếu Ngư (Senkaku) cho Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản học lại luật quốc tế
Liu Xiaoming

Phát biểu trước Tổ chức nghiên cứu và cố vấn chính sách đối ngoại Chatham House tại London, Đại sứ Liu đã phản đối tuyên bố của Bộ trưởng Nhật Bản Noriyuki Shikata rằng Trung Quốc không tuân thủ Luật pháp quốc tế.

Liu Xiaoming đã diễn thuyết về chủ đề “Các thách thức an ninh và chính trị tại châu Á” vào thứ 4, 5.2.2014 tại Chatham House. Ông nhấn mạnh rằng 2014 là kỷ niệm 100 năm Thế chiến I để ám chỉ sự so sánh của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về tình trạng quan hệ Trung – Nhật hiện giờ tương tự như quan hệ Anh – Đức trước Thế chiến I.

Liu còn nói rằng các lãnh đạo Nhật Bản đại diện bởi ông Abe đang cố gắng phủ nhận lịch sử hiếu chiến và thách thức kết quả của cuộc chiến chống chủ nghĩa phá‌t xí‌t trong quá khứ. Đồng thời cho rằng Nhật Bản đang trở thành nhân tố bất ổn nhất tại châu Á.

“Khi ông chỉ trích Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, tôi khuyên ông nên tự đọc luật từ đầu. Bởi khi chúng tôi chỉ trích Nhật Bản vi phạm luật pháp quốc tế, chúng tôi có tất cả các lý do, chúng tôi có Tuyên bố Cairo đã được thống nhất bởi lãnh đạo của Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật