Bình Nhưỡng nộp phạt 683.000 USD vì vụ tàu chở vũ khí

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo hãng tin AFP, quan chức quản lý kênh đào Panama cho biết phía Bình Nhưỡng đã nộp phạt khoản tiền hơn 683.000 USD để tàu hàng Chong Chon Gang được trả tự do. Hiện con tàu này đang quay trở về Cuba.
Bình Nhưỡng nộp phạt 683.000 USD vì vụ tàu chở vũ khí
vũ khí bên trong các container trên tàu chở hàng Chong Chon Gang - Ảnh: Malaysia Insider

Các quan chức Panama cho biết khoản tiền phạt được giảm từ mức 1 triệu USD do phía CHDNCD Triều Tiên thừa nhận khẳng định của chính quyền Panama rằng con tàu này đe dọa an ninh hàng hải và thủy thủ đoàn đưa thông tin giả về hàng trên tàu.

Tàu chở hàng Chong Chon Gang bị chặn lại ngày 10-7-2013 do bị tình nghi chở thuốc phi‌ện khi đi qua kênh đào Panama. Nhà chức trách Panama đã khám xét con tàu và phát hiện nhiều loại vũ khí của Cuba, bao gồm 2 máy bay MiG-21, tên lửa…

Thủy thủ đoàn đã dùng hơn 200.000 bao tải đường để che giấu số vũ khí này. Cả Havana và Bình Nhưỡng đều khẳng định đây là vũ khí cũ của Cuba được đưa sang CHDCND Triều Tiên để bảo dưỡng.

Chính quyền Panama đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc cử chuyên gia tới xác minh xem số vũ khí này có vi phạm lệnh cấm vận của LHQ hay không


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật