Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc bắt đầu “gặm những khúc xương cứng”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, giai đoạn thoải mái của cải cách Trung Quốc đã qua.
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc bắt đầu “gặm những khúc xương cứng”
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giai đoạn cải cách dễ dàng và thoải mái ở Trung Quốc đã qua và đã bắt đầu đến lúc phải “gặm những khúc xương cứng”, đưa ra những quyết định táo bạo nhưng cân nhắc để xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại cuộc phỏng vấn với Sergei Brilev trong chương trình “Vesti thứ Bảy”.

Chủ tịch Trung Quốc đã đến Nga để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Sochi 2014. Ông cho biết ông có dự định học hỏi những kinh nghiệm của Nga trong việc chuẩn bị và tổ chức Thế vận hội mùa đông, vì đến năm 2022, Bắc Kinh cùng với thành phố Trương Gia Khẩu có kế hoạch đăng cai Thế vận hội mùa đông.

“Chúng tôi đã bước vào giai đoạn chất lượng trong công cuộc cải cách của chúng tôi. Trong những năm trước đó, những cải cách dễ dàng và tiện lợi nhìn chung đã được thực hiện. Tất cả những miếng ngon nhất đã ăn hết rồi, bây giờ cần phải gặm những khúc xương cứng”, ông Tập Cận Bình nói.

Khi nêu các hướng chính của cải cách, ông nhấn mạnh về thành phần cải cách nhà nước Trung Quốc.

“Để làm điều này, chúng tôi quyết định thành lập nhóm chỉ đạo trung ương thuộc Ủy ban Trung ương Đảng. Tôi sẽ đích thân đứng đầu nhóm này để lãnh đạo cải cách toàn diện và phối hợp hoạt động từ tất cả các bên. Trong bất cứ việc nào, 10% kế hoạch - đó là 90% thực hiện".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật