Vào nhà máy chế tạo ‘rồng lửa’ S-400

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các trang mạng quốc phòng Nga mới đây đăng tải hình ảnh về một nhà máy sản xuất hệ thống phòng không S-400, trong đó xuất hiện loại xe phóng khác với thông thường.
Vào nhà máy chế tạo ‘rồng lửa’ S-400
Ảnh minh họa

Được phát triển từ những năm 90 của thế kỷ XX, hệ thống phòng không S-400 Triumf do tập đoàn Almaz-Antey (Nga) phát triển là phiên bản mới và hiện đại nhất trong gia đình S-300. S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300).

S-400 trang bị các radar mạnh mẽ hơn và đặc biệt là sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có: tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km. Mặc dù chưa tham chiến nhưng do sở hữu nhiều tính năng ưu việt nên hệ thống S-400 được xếp vào hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.

S-400 bắt đầu được đưa vào trực chiến vào năm 2007 và hiện nay quân đội Nga đang bố trí S-400 xung quanh các khu vực quan trọng như thủ đô Moscow. Các khách hàng tiềm năng của S-400 còn phải xếp hàng thêm một thời gian đợi Nga hoàn tất trang bị trong nước mới xuất khẩu hệ thống này. Do nhu cầu về hệ thống S-400 cả ở trong nước lẫn nước ngoài đang rất cao nên Almaz Antey tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 3 nhà máy chế tạo S-400.

Dưới đây là một số hình ảnh về 1 nhà máy sản xuất S-400, điều đặc biệt là việc xuất hiện xe phóng của S-400 sử dụng đầu kéo MZKT-7930 thay vì đầu kéo BAZ-69092-012 như thông thường:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật