Đã mắt với dàn vũ khí tối tân tại triển lãm Defexpo 2014

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga và các nước phương Tây đều cố gắng quảng bá những vũ khí tốt nhất của mình nhằm tìm kiếm cơ hội trên đất Ấn.
Đã mắt với dàn vũ khí tối tân tại triển lãm Defexpo 2014
Súng trường tấn công ARX-160 do Beretta của Italia sản xuất. Súng sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn NATO STANAG 5,56x45mm. ARX-160 có tầm bắn hiệu quả lên đến 600 mét.

Triển lãm quốc phòng Defexpo 2014 diễn ra từ ngày 06-09/02/2014 tại New Delhi, Ấn Độ, quy tụ nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Tháp pháo Berezhok do KBP Tula của Nga phát triển dành cho gói nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Mặc dù được phát triển trên tháp pháo hiện có nhưng nhà sản xuất tuyên bố tính năng của hệ thống mạnh gấp 4 lần trước đây. Hệ thống điều khiển hỏa lực mới cho phép tác chiến bất kể ngày/đêm, tháp pháo còn tích hợp thêm 4 tên lửa chống tăng Kornet mang lại khả năng chống tăng mạnh mẽ.

Tháp pháo điều khiển từ xa Samson MkII do Rafael của Israel sản xuất. Hệ thống bao gồm một pháo tự động 30mm và 2 tên lửa chống tăng Spike LR.

Biến thể súng phóng lựu chống tăng nâng cấp Panzerfaust 3-NG của Đức.

Xe trinh sát bọc thép Raven do tập đoàn Kalyani, Ấn Độ sản xuất dựa trên xe bọc thép Tiger MDT của Nga.

Lựu pháo kéo xe M777 155mm do BAE Systems của Anh sản xuất.

Biến thể nâng cấp BrahMos-M. Biến thể này có đường kính nhỏ hơn 190mm, chiều dài ngắn hơn 3 mét, trọng lượng phóng khoảng 1.500kg. Tầm bắn của biến thể BrahMos-M khoảng 300km, tốc độ tối đa lên đến Mach 3,5 nhanh hơn so với BrahMos nguyên bản. Biến thể mới này sẽ trang bị cho tiêm kích Su-30MKI và MiG-29K của Ấn Độ.

UAV mini Cruiser-II do công ty ETAIR-UAV của Slovenia phát triển. Mặc dù có trọng lượng chỉ 50kg nhưng UAV này có thời gian hoạt động liên tục lên đến 15 giờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật