Tăng cường hợp tác nông, lâm nghiệp giữa ASEAN-Nhật Bản

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24/1, Thứ trưởng Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) Takamori Yoshizawa đã thăm Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và gặp gỡ Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại Jakarta (Indonesia).
Tăng cường hợp tác nông, lâm nghiệp giữa ASEAN-Nhật Bản
Ảnh minh họa

Trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, nhằm thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả giữa đôi bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Lê Lương Minh, ông Yoshizawa nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa ASEAN và Nhật Bản trong các lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp đồng thời cho biết Nhật Bản rất quan tâm đến việc tăng cường hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về phát triển nguồn nhân lực cho ngành.

Thứ trưởng Takamori Yoshizawa cho biết trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản, MAFF đã tổ chức nhiều hoạt động, mà mới đây nhất là “Hội thảo quốc tế về phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm thông qua quan hệ đối tác với các trường đại học ASEAN,” được tổ chức tại Jakarta ngày 21/1 vừa qua.

Về phần mình, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã hoan nghênh chuyến thăm và làm việc với Ban thư ký ASEAN của Thứ trưởng Takamori Yoshizawa, đánh giá cao sự hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của Nhật Bản dành cho các sáng kiến hợp tác khu vực của khối như “Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3" (APTERR) và “Hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN.” (AFSIS)

Tổng Thư ký Lê Lương Minh khẳng định vai trò quan trọng phát triển nguồn nhân lực trong nông nghiệp như là một kênh quan trọng để tăng cường quan hệ ASEAN-Nhật Bản, thông qua việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật