Viện trưởng VKSNDTC tiếp Đại sứ Nhật Bản

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa qua, tại trụ sở VKSNDTC, PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp ông Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Viện trưởng VKSNDTC tiếp Đại sứ Nhật Bản
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, viện trưởng VKSNDTC tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada.

Tại buổi tiếp, viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ông Hiroshi Fukada đến thăm và làm việc tại VKSNDTC, đồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2013, Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất xác định là “Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”. Đối với VKSNDTC, trong nhiều năm qua đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện Pháp Luật thông qua Dự án JICA. Đồng chí viện trưởng VKSNDTC mong rằng, thời gian tới, các cơ quan Pháp Luật và tư pháp của Việt Nam nói chung, trong đó có VKSNDTC sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống Pháp Luật, trong lĩnh vực đào tạo cán bộ của Nhật Bản, tiếp tục thực hiện hiệu quả Dự án JICA… Đồng chí viện trưởng VKSNDTC khẳng định, Việt Nam nói chung và ngành KSND Việt Nam luôn coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả; đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản thực sự bền vững, lâu dài, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hiroshi Fukada cho biết, ông sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để  giúp cho mối quan hệ giữa các cơ quan Pháp Luật, tư pháp hai nước nói riêng và hai nước nói chung ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển sâu rộng hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật