Vợ chồng Tổng thống Obama sẽ ly hôn vào năm 2016?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ báo của Mỹ National Enquirer tiết lộ sau khi phát hiện người chồng phản bội, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ ly dị chồng vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama vào năm 2016.
Vợ chồng Tổng thống Obama sẽ ly hôn vào năm 2016?
Tờ National Enquirer đồn đoán vợ chồng Tổng thống Mỹ sẽ ly hôn vào năm 2016.

Những tin đồn đoán về việc "đường ai nấy đi" của cặp đôi vàng Washington suốt 21 năm qua bắt dầu dậy sóng khi bức ảnh "tự sướng" tai tiếng của Tổng thống Obama tại tang lễ cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela - người anh hùng chống nạn phân biệt chủ‌ng tộ‌c trên thế giới, hồi tháng 12 năm ngoái, được tung lên mạng.

Bức ảnh "tự sướng" của Tổng thống Obama làm dấy lên tin đồn vợ chồng ông sắp ly hôn

Nhiều tờ báo đã cho đăng bức ảnh Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch hel‌le Thorning-Schmidt cùng chụp ảnh “tự sướng”. Thậm chí, một số tờ báo gồm như The New York Post đã buộc tội ông Obama đang tán tỉnh nữ Thủ tướng Đan Mạch.

Tờ National Enquirer cho rằng do bà Obama không thể chịu nổi áp lực từ phía dư luận sau vụ ảnh "tự sướng" của chồng nên đã tính tới chuyện nộp đơn ly hôn. Tờ báo này còn dẫn nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Mỹ cho hay bà Michelle đã chuyển vào một phòng ngủ riêng trong Nhà Trắng, do không còn muốn ở bên cạnh chồng. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bắt đầu dọn đồ đạc của mình ra khỏi Nhà Trắng để chuyển về Chicago.

Thậm chí, tờ National Enquirer còn đồn đoán rằng phu nhân Michelle sẽ chỉ còn ở bên cạnh chồng cho tới khi nhiệm kỳ của Tổng thống Obama kết thúc vào năm 2016. Sau đó, ông Obama sẽ tới Hawaii – nơi ông sinh trưởng và bà Michelle sẽ vẫn ở lại Washington với 2 cô con gái. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận tin đồn về chuyện hai vợ chồng ông Obama sắp chia tay.

"Từ thời điểm này, vợ chồng Tổng thống Obama bị nghi là đã ra ngủ riêng sau khi ông Obama cố gắng 'sửa chữa sai lầm' trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh tại Hawaii nhưng cuối cùng Tổng thống đã quay trở lại Washington với hai cô con gái còn phu nhân thì vẫn ở lại nơi nghỉ dưỡng", tờ National Enquirer viết.

Song, tờ National Enquirer chỉ dẫn nguồn tin giấu tên và không ai có thể kiểm chứng độ xác thực của nó. "Vợ chồng Tổng thống Obama là hình mẫu cho các bậc cha mẹ tại Mỹ. Ở tuổi 50, phu nhân Michelle thật tuyệt vời", cố vấn cấp cao kiêm bạn thân của ông Obama - Valerie Jarrett nói.

Mặc dù, giới truyền thông Washington gần như im hơi lặng tiếng trước tin đồn ly hôn của vợ chồng Tổng thống Obama song không thể phủ nhận một sự thật rằng phu nhân Michelle hiện vẫn đang ở Hawaii thay vì Washington.

Theo lời giải thích của Nhà Trắng, ông Obama muốn dành tặng một món quà sinh nhật đặc biệt cho vợ bằng cách để bà được nghỉ ngơi thoải mái trong vài ngày mà không phải chăm sóc cho lũ trẻ và gia đình.

"Nếu bạn có con cái, bạn sẽ hiểu rằng việc để người bạn đời của mình có một tuần nghỉ ngơi riêng tư thật sự là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩ", thư ký báo chí của Nhà Trắng - Jay Carney nói.

Hiện tại, bà Obama đã ở lại và cùng nghỉ dưỡng với người bạn thân là ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey tại Maui – hòn đảo lớn thứ hai trên đảo Hawaii.

Nữ hoàng truyền hình Oprah từng chia sẻ Maui là nơi bà và những vị khách được thoải mái ngồi nhâm nhi những thức uống hoa quả tuyệt vời và cưỡi ngựa lê‌n đỉn‌h núi ngắm hoàng hôn. Đây là minh chứng cho việc phu nhân Tổng thống Mỹ đang thưởng thức quãng thời gian vô cùng hạnh phúc và vui vẻ chứ không như tin đồn động trời mà tờ National Enquirer lan truyền.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tin đồn gia đình ông Obama tan vỡ xuất hiện trên các trang báo. Vào năm 2009, nhà báo Richard Wolffe tiết lộ vợ chồng Tổng thống Obama đã suýt chia tay cách đây 9 năm (2000) bởi ông Obama quá đam mê với tham vọng chính trị cùng những bất đồng tài chính trong gia đình.

"Không còn những cuộc trò chuyện, không còn tình yêu thương và lãng mạn. Bà Obama cảm thấy tức giận về tính ích kỷ và ham mê công việc của chồng trong khi ông Obama lại nghĩ rằng vợ mình lạnh nhạt và bạc bẽo", ông Wolffe viết.

Vào thời điểm đó, phu nhân Obama chỉ ở nhà và chăm sóc hai cô con gái là Malia và Sasha. Trong khi đó, ông Obama – người mà bà gặp lần đầu tiên khi còn đang làm cho một công ty luật tại Chicago vào năm 1989, đang là một nghị sĩ bang Illinois tham gia cuộc chiến giành chiếc ghế trong Quốc hội.

"Bà Obama không muốn tiếp tục nếm trải nỗi thất bại trong cuộc đua vào Quốc hội của chồng vào năm 2000 và hôn nhân của họ đã vô cùng căng thẳng khi cô con gái thứ hai Sasha ra đời", nhà báo Wolffe chia sẻ.

Tới năm 2012, nhà văn Edward Klein khẳng định ông Obama vô cùng đau buồn về những rắc rối đối với cuộc hôn nhân của mình trong năm 2000. Thậm chí, những người bạn của ông Obama còn lo ngại ông sẽ t‌ּự t‌ּử.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đón sinh nhật lần thứ 50 hôm 17/1

Ông Klein cho biết bà Obama đã rất giận dữ bởi chính bà là người khuyên can chồng không tham gia cuộc chiến giành chiếc ghế trong Quốc hội vì cầm chắc thất bại.

"Trong những ngày đen tối sau thất bại trong cuộc đua giành chiếc ghế trong Quốc hội, ông Obama hy vọng nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ vợ. Nhưng bà Obama đã không làm như vậy", tác giả Klein tiết lộ.

Thậm chí, những người bạn của bà Michelle còn nói với nhà văn Klein rằng bà Obama đã viết tới vài tờ đơn ly hôn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật