Trung Quốc sẽ tăng cường thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong chuyến thăm tỉnh Hà Nam của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương,ông Dương cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường trợ giúp ngành nông nghiệp, trong đó bao gồm các khoản trợ cấp thêm cho các khu vực chính trồng cây lương thực hạt.
Trung Quốc sẽ tăng cường thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp
Các loại rau quả trưng bày tại một triển lãm nông nghiệp Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ông Uông Dương nhấn mạnh các chính sách hỗ trợ sẽ được thúc đẩy vì sự phát triển ngành nông nghiệp và lợi ích của nông dân.Theo đó vai trò quan trọng của sản xuất ngũ cốc trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời kêu gọi tích cực đầu tư, trợ cấp và khuyến khích hơn nữa hoạt động sản xuất và chế biến lương thực.

Để mục tiêu trên thành hiện thực ông Uông cho biết việc đổi mới quản lý đất đai và lưu thông đất đai sẽ chỉ được thúc đẩy khi lợi ích của nông dân không bị ảnh hưởng, việc sử dụng đất không bị thay đổi và sản xuất nông nghiệp không bị tổn hại.

Song song với đó cơ sở hạ tầng như hệ thống thủy lợi và các công nghệ sẽ được cải tiến vì sự phát triển ngành nông nghiệp bền vững.

Ngoài ra, hệ thống dịch vụ xã hội nhằm đảm bảo phúc lợi xã hội tại khu vực nông thôn sẽ được cải thiện hơn nữa, và sự đổi mới công tác tài chính nông thôn sẽ khuyến khích thị trường tín dụng nông nghiệp lớn hơn, các tổ chức tài chính hợp tác xã nông thôn mới và hỗ trợ bảo hiểm mạnh hơn.

Trong chuyến thăm, ông Uông Dương cũng cảnh báo về khả năng hạn hán tại các khu vực trồng lúa mỳ gần đây do tình trạng thiếu mưa và đề nghị các quan chức địa phương cần chuẩn bị phòng tránh sớm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật