Hải quân Thái Lan bác tin liên quan các vụ nổ tại Bangkok

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (20/1), lực lượng đặc biệt của hải quân Thái Lan (naval SEAL) đã bác bỏ cáo buộc cho rằng một số nhân viên của lực lượng này liên quan đến vụ nổ ngày 19/1 vừa qua tại thủ đô Bangkok – nơi tập trung đông đảo người biểu tình chống chính phủ.

Phó Đô đốc Vinai Klom-in - Tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Hải quân Thái Lan khẳng định rằng, không có bất kỳ nhân viên nào thuộc lực lượng đặc biệt của hải quân Thái Lan tham gia vào các vụ B.L như vậy. Ông Vinai Klom-in cho biết, lực lượng này chưa bao giờ làm hại dân thường và những cáo buộc như vậy đã làm mất uy tín của họ.

Ngày 19/1 vừa qua, đã xảy ra 2 vụ nổ nhỏ tại khu vực Tượng đài chiến thắng, phía bắc Bangkok, làm ít nhất 28 người bị thương. Theo các nhân chứng, hai vụ nổ xảy ra cách nhau khoảng 2 phút. Cảnh sát Thái Lan đã thu thập được các đoạn video cho thấy hình ảnh nghi phạm liên quan đến các vụ nổ trên.

Cảnh sát cũng treo thưởng 200 nghìn bạt Thái (khoảng 6.600 USD) tiền mặt cho người cung cấp thông tin liên quan để bắt giữ kẻ tình nghi.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 3 sỹ quan hải tại một trạm kiểm soát gần tòa nhà chính phủ do mang vũ khí trái phép và giấy phép giả. Cảnh sát cho biết, những đối tượng này bị nghi ngờ được thuê làm vệ sỹ cho người biểu tình


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật