Lãnh đạo đối lập Malaysia bị từ chối nhập cảnh Nhật Bản

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 18/1, lãnh đạo phe đối lập Malaysia Anwar Ibrahim đã bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.
Lãnh đạo đối lập Malaysia bị từ chối nhập cảnh Nhật Bản
Lãnh đạo phe đối lập Malaysia Anwar Ibrahim.

Ông Anwar nói rằng ông đã bị cấm nhập cảnh khi ông đến sân bay quốc tế Narita vào hồi 6 giờ 45 phút sáng 18/1 và được thông báo hoặc phải lên chuyến bay đầu tiên tiếp theo để trở lại Malaysia hoặc sẽ bị trục xuất.

Ông Anwar cho biết các quan chức nhập cư Nhật Bản đã giải thích rằng ông bị từ chối nhập cảnh vì một vụ việc năm 1999.

Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đối lập Malaysia cho rằng điều này không thể là một lý do hợp lệ vì thực tế ông đã đến Tokyo sau đó ba lần vào năm 2006, năm 2009 và năm 2012 mà không có trở ngại.

Ông còn nói: "Cuối cùng họ (các quan chức nhập cư Nhật Bản) đã nói với tôi rằng họ hành động như vậy vì có thông báo mới nhất trong năm 2013."

Ông nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại Malaysia bằng chuyến bay tiếp theo vào hồi 10 giờ 45 phút sáng cùng ngày.

Tuần trước, trước khi đến Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Kuala Lumpur đã khẳng định với văn phòng của ông rằng không có vấn đề nổi cộm có thể cản trở việc ông Anwar vào Nhật Bản.

Ông Anwar đã phản đối Chính phủ Nhật Bản trong việc từ chối cho ông nhập cảnh, nói rằng Nhật Bản đã phủ nhận quyền lợi hợp pháp đi du lịch tự do mà không bị cản trở của ông.

Ông cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Malaysia giải thích vấn đề này. Ông tới Tokyo lần này là theo lời mời của Chủ tịch Quỹ tài trợ Nippon Yohei Sasakawa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật